Cà Mau: Cứu hộ kịp thời 6 thuyền viên trên tàu bị chìm do sóng to gió lớn

Chiều 17/7, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 1 - Talim, chỉ trong trong hai ngày 16 - 17/7, dông lốc đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản của người dân tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Theo thống kê, dông lốc đã làm sập và tốc mái 34 căn nhà của người dân tại các huyện: Phú Tân, Trần Văn Thời, U Minh; ước tổng thiệt hại trên 400 triệu đồng.

Đến thời điểm hiện nay, huyện U Minh bị thiệt hại nghiêm trọng nhất. Theo ghi nhận, gió lớn làm nhiều cây gãy, đổ trên đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Tại xã Khánh Hội, nơi có cửa biển lớn của tỉnh Cà Mau, tình trạng dông, lốc, sóng lớn diễn biến hết sức phức tạp. Theo đó, mưa lớn kéo dài liên tục trong 2 ngày qua đã kéo theo sóng lớn đánh tràn vào bờ kè khu vực chợ Khánh Hội, gây ngập nặng cho khu vực này. Hiện, một đoạn kè bản nhựa bị sụt, lún phần mặt bê tông với chiều dài khoảng 50m. Bên cạnh đó, cũng trong ngày 17/7, hai tàu cá của ngư dân xã Khánh Hội đã bị chìm trên biển do sóng to, gió lớn.

Cụ thể, vào khoảng 10 giờ 30 phút, tại vùng biển Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tàu cá mang số hiệu CM 95227 - TS do ông Đỗ Văn Sang (ngụ ấp 4, xã Khánh Hội, huyện U Minh) đang hoạt động thì bị chìm do sóng to gió lớn. Tại thời điểm bị chìm, trên tàu có 6 thuyền viên.

Rất may, tàu cá mang số hiệu CM 95223-TS do ông Quách Văn Điểm (ngụ ấp 2, xã Khánh Hội, huyện U Minh) làm thuyền trưởng, đang hoạt động gần đó phát hiện kịp thời nên đã nhanh chóng ứng cứu. Hiện, các thuyền viên gặp nạn đều trong tình trạng sức khỏe ổn định. Ước thiệt hại ban đầu khoảng 450 triệu đồng.

Trước đó, vào lúc 9 giờ 30 phút, qua điện thoại, Đồn Biên phòng Khánh Hội nhận được tin báo từ ông Nguyễn Văn Túy (sinh năm 1992, ở ấp 2, xã Khánh Hội, huyện U Minh) trình báo tàu cá mang số hiệu CM 5068 - TS chở theo 5 thuyền viên hành nghề câu mực đang hoạt động tại vùng biển Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bị sóng to, gió lớn đánh chìm.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Khánh Hội đã sử dụng hệ thống thông tin liên lạc và điện thoại di động thông báo đến tàu cá mang số hiệu CM 95800 - TS do ông Phan Văn Khánh (sinh năm 1985, ở ấp 4, xã Khánh Hội, huyện U Minh) làm thuyền trưởng, đang hoạt động gần vị trí tàu gặp nạn nhanh chóng đến hỗ trợ. Nhờ công tác thông tin kịp thời, tàu cá của ông Phan Văn Khánh đã cứu vớt thành công 5 thuyền viên lên tàu an toàn. Hiện, tàu cá CM 5068 - TS chưa được trục vớt do sóng to, gió lớn. Ước thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Trước tình hình mưa bão kèm theo gió giật mạnh vẫn đang tiếp diễn, dự báo mức độ thiệt hại sẽ còn tăng cao, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau đã có văn bản hỏa tốc về việc triển khai ứng phó với bão số 1.

Theo đó, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo về diễn biến gió mạnh, sóng lớn trên biển, mưa lớn trên đất liền và diễn biến vùng áp thấp; thông tin kịp thời và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng tránh, đặc biệt là các chủ tàu, thuyền trưởng, các phương tiện đánh bắt ven bờ, người canh giữ đáy hàng khơi biết để chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, duy trì thông tin liên lạc để kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với chính quyền địa phương vận hành hợp lý, hiệu quả hệ thống cống, đập, trạm bơm để chủ động tiêu thoát nước, ngăn triều bảo vệ sản xuất; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, chỉ đạo xử lý, gia cố các vị trí sạt lở, có nguy cơ sạt lở đất, các đoạn đê, lộ thấp, để phòng tránh các thiệt hại, hướng dẫn người dân gia cố bờ bao, tránh thất thoát thủy sản nuôi, bảo vệ sản xuất;... khẩn trương huy động lực lượng, vật tư, phương tiện tổ chức xử lý ngay các sự cố sạt lở để đảm bảo an toàn đê biển; thường xuyên kiểm tra tuyến đê biển, các khu vực xung yếu. Ngoài ra, các đơn vị, địa phương thông tin, hướng dẫn các chủ đầu tư, đơn vị thi công các công trình (lưu ý các công trình điện năng lượng tái tạo, công trình ven biển),... chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó, tránh để xảy ra thiệt hại.

Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các địa phương rà soát các vị trí, đoạn đường hỏng, có khả năng bị ngập, chủ động cảnh báo, hướng dẫn phòng, tránh để người tham gia giao thông biết, tránh để xảy ra tai nạn, đảm bảo giao thông đi lại cho người dân.

UBND các huyện và thành phố Cà Mau chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc địa bàn quản lý. Trong trường hợp xảy ra thiệt hại, chính quyền địa phương chủ động tổ chức thăm hỏi, động viên, huy động lực lượng giúp dân khắc phục thiệt hại; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra; đồng thời, báo cáo nhanh các vụ việc về Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh qua Văn phòng thường trực - Chi cục Thủy lợi, để chỉ đạo, xử lý kịp thời.

Huỳnh Anh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/ca-mau-cuu-ho-kip-thoi-6-thuyen-vien-tren-tau-bi-chim-do-song-to-gio-lon-20230717203119770.htm