Cá lại chết trắng sông Phú Lộc, Đà Nẵng

Hai ngày nay, đoạn sông Phú Lộc qua quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng lại xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt trắng mặt sông, bốc mùi hôi thối.

Cơ quan chức năng phải huy động lực lượng vớt cá chết để xử lý, tránh ô nhiễm môi trường.

Cả một đoạn sông Phú Lộc qua phường Thanh Khê Đông và Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng dài hơn cây số cá lớn, cá bé chết hàng loạt nổi trắng mặt sông. Nhiều nơi cá chết tấp vào bờ đã phân hủy bốc mùi hôi thối. Theo phản ánh của người dân ở dọc 2 bờ sông Phú Lộc, tình trạng cá chết trên sông này đã từng xảy ra từ nhiều năm trước. Cách đây 3 tháng cũng có hiện tượng cá chết nhiều hơn đợt này.

Thu gom cá chết trên sông.

Ông Lê Văn Hòa, ở phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê cho biết, trên sông Phú Lộc có 2 trạm xử lý nước thải, cứ mỗi lần xả thải là nước sông nhuốm màu đen, bốc mùi hôi thối, cá lại chết hàng loạt: “Cá chết từ trên cầu, nhất là cá rô phi nổi vào 2 bên bờ bốc mùi hôi, bay vào nhà. Đợt trước cá chết, anh em điện đường dây nóng họ có lên vớt nhưng vớt được một đợt, đợt sau này chết lại”.

Công ty thoát nước và Xử lý nước thải thành phố Đà Nẵng huy động công nhân dùng thuyền vớt cá chết để tiêu hủy; đồng thời phun chế phẩm sinh học xử lý ô nhiễm môi trường. Cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, phân tích nguyên nhân cá chết./.

Đình Thiệu/VOV - Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/ca-lai-chet-trang-song-phu-loc-da-nang-661798.vov