Cá chết hàng loạt tại Hải Dương không phải do bệnh

Ngày 8/4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Hải Dương cho biết, nguyên nhân ban đầu khiến cá chết hàng loạt được xác định là do thiếu oxy, không phải do bệnh.

Hải Dương trong những ngày vừa qua có hiện tượng cá chết hàng loạt tại một số điểm nuôi lồng trên sông Thái Bình thuộc địa phận TP Hải Dương và huyện Thanh Hà. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Sở NN&PTNT tỉnh Hải Dương đã có khoảng 300 tấn cá chết.

Lồng nuôi cá trên sông Thái Bình thuộc địa phận phường Nam Đồng, TP Hải Dương cá vẫn tiếp tục chết. Ảnh Hải Yến

Theo ghi nhận của PV Kinh tế & Đô thị tại lồng nuôi cá trên sông Thái Bình, thuộc địa phận phường Nam Đồng, TP Hải Dương cá nuôi vẫn tiếp tục chết. Lượng cá chết nhiều, chính quyền địa phương đã huy động đoàn thanh niên, sinh viên, người dân... đến hỗ trợ thu gom cá chết.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Sở NN&PTNT tỉnh Hải Dương đã có khoảng 300 tấn cá chết.

Qua trao đổi, ông Đỗ Văn Nhạ (54 tuổi, ở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) chủ lồng nuôi cá bị chết chia sẻ, ông làm nghề nuôi cá lồng trên sông Thái Bình đã được 7 năm. Gia đình ông gồm 56 lồng cá, nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng cá chết nhiều như vậy.

“Hiện tại cá chép nuôi lồng của gia đình đang vào vụ thu hoạch. Khoảng một tuần trở lại đây, cá nuôi đã có dấu hiệu bỏ ăn, sau đó cá trong lồng bỗng dưng chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân. Tính đến hôm nay, số lượng cá trong lồng đã chết gần hết. Với những lồng nuôi còn cá sống, tôi dùng máy bơm bơm liên tục để tạo oxy. Tôi mong cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân cá chết, từ đó có giải pháp khắc phục".

Ông Đỗ Văn Nhạ (54 tuổi, ở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) chủ lồng nuôi cá bị chết ngậm ngùi chia sẻ. Ảnh Hải Yến

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Sở NN&PTNT cho biết căn cứ biểu hiện mang sưng đỏ của cá khi chết và kết quả thực hiện quan trắc của Sở TN&MT và Sở NN&PTNN nhận thấy tại thời điểm cá chết nồng độ oxy hòa tan trong nước rất thấp, nồng độ khí độc cao. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do cá thiếu oxy. Bên cạnh đó, Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) đã tiến hành lấy mẫu cá để xét nghiệm, tuy nhiên kết quả thể hiện cá chết hàng loạt không phải do bệnh.

Lượng cá chết nhiều, chính quyền địa phương đã huy động đoàn thanh niên, sinh viên, người dân... đến hỗ trợ thu gom cá chết. Ảnh Hải Yến

Trước hiện tượng cá lồng chết bất thường ở Hải Dương, Sở NN&PTNN tỉnh Hải Dương đã lập tức phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành xác minh nguyên nhân cá chết. Ngày 05/4 cục Thủy sản và viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I (Bộ NN& PTNT) đã về địa phương kiểm tra nhanh hiện tượng cá chết. Đoàn công tác lấy các mẫu nước trong lồng, lấy mẫu nước sông để kiểm tra. Kiểm tra ban đầu tại vị trí cá chết nồng độ oxy rất thấp.

Với những lồng nuôi còn cá sống, chủ các lồng cá dùng máy bơm bơm liên tục để tạo oxy. Ảnh Hải Yến

Theo nhận định vào thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường lồng nuôi với mật độ cao, các con yếu sẽ bị chết rải rác. Cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân khi thời tiết thay đổi cần giảm cho ăn hoặc dừng cho ăn, tăng cường sục khí, khi cá chết cần phải vớt lên mang đi chôn lấp tránh ô nhiễm môi trường làm lây lan dịch bệnh .

Sau khi xem xét báo cáo của Sở NN&PTNT về tình hình cá nuôi lồng trên sông bị chết Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã yêu cầu Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xác định các nguyên nhân gây chết cá; tăng cường theo dõi, nắm bắt diễn biến tình hình nuôi cá lồng trên sông; hướng dẫn người nuôi thực hiện các biện pháp phòng, chống, khắc phục tình trạng cá chết.

Nguyên nhân ban đầu khiến cá chết hàng loạt được xác định là do thiếu oxy, không phải do bệnh. Ảnh Hải Yến

Sở TN&MT thực hiện quan trắc chất lượng nguồn nước trên các tuyến sông, tập trung tại các khu vực có nuôi cá lồng bị chết; thông báo kết quả quan trắc hàng ngày đến Sở NN&PTNT và UBND các huyện, thành phố, thị xã để thông tin tới người nuôi cá lồng biết; chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị liên quan, tổ chức rà soát các nguồn thải vào các khu vực sông có nuôi cá lồng.

UBND huyện, thành phố, thị xã rà soát, theo dõi đánh giá hoạt động nuôi cá lồng trên sông thuộc địa bàn; tăng cường theo dõi, nắm bắt diễn biến tình hình cá chết và hướng dẫn người nuôi thực hiện các biện pháp phòng, chống, khắc phục, thu gom, xử lý cá chết; phối hợp với Sở TN&MT rà soát các nguồn thải trên các tuyến sông, thông báo kết quả quan trắc môi trường hàng ngày tới người nuôi cá lồng. Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, liên tục cho các vùng nuôi cá lồng.

Hải Yến - Vĩnh Quân

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ca-chet-hang-loat-tai-hai-duong-khong-phai-do-benh.html