Bưu chính Viễn thông Sài Gòn: 73 tháng chậm đóng BHXH hơn 37,6 tỷ đồng

Theo dữ liệu từ Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP. HCM, tính đến hết 31/3/2024, Công ty cổ phần dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) chậm đóng 73 tháng bảo hiểm của người lao động, số tiền chậm đóng tương đương hơn 37,6 tỷ đồng.

Công ty cổ phần dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) chậm đóng BHXH hơn 37,6 tỷ đồng.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM vừa công bố danh mục các doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội của người lao động tháng 3/2024. Trong số này, Công ty cổ phần dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) chậm đóng 73 tháng bảo hiểm của người lao động, số tiền chậm đóng tương đương hơn 37,6 tỷ đồng.

Công ty cổ phần dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn được thành lập vào năm 1995 với số vốn điều lệ 50 tỷ đồng. SPT là công ty cổ phần đầu tiên ở Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực bưu chính viễn thông với các thành viên sáng lập gồm 11 doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất thiết bị viễn thông, điện tử, tin học và cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông…

Doanh nghiệp có trụ sở tại số 10 Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP. HCM. Người đại diện theo pháp luật của SPT là ông Võ Văn Ninh (sinh năm 1973). Ông Ninh đồng thời cũng là Tổng giám đốc tại doanh nghiệp này. Hiện, Chủ tịch HĐQT của SPT là bà Nguyễn Cẩm Phương.

Đáng chú ý, HĐQT của SPT còn có sự góp mặt của ông Đặng Thành Tâm. Ông Tâm hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SGT) và là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Tân Tạo (ITA).

Năm 1996, SPT bắt đầu cung cấp dịch vụ bưu chính với thương hiệu Saigon Post. Năm 1997, công ty chính thức cung cấp dịch vụ Internet với thương hiệu SaigonNet, trở thành 1 trong 4 nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) đầu tiên tại Việt Nam.

SPT cũng là đơn vị sở hữu mạng S-Fone và được phân bổ đầu số 095. S-Fone bắt đầu cung cấp dịch vụ từ 1/7/2003 và là nhà cung cấp dịch vụ thoại qua CDMA đầu tiên tại Việt Nam.

Mặc dù vậy, hồi tháng 1 đầu năm, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản thông báo sẽ thu hồi kho số viễn thông đã phân bổ cho SPT do doanh nghiệp này không thực hiện việc nộp phí sử dụng kho số viễn thông cho Nhà nước trong thời gian dài gây ảnh hướng lớn đến công tác quản lý Nhà nước.

Phía Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã thông báo tới các khách hàng đang sử dụng dịch vụ viễn thông có gắn với kho số viễn thông (số thuê bao điện thoại cố định, số 1800 và 1900…) do SPT cung cấp được biết và chuẩn bị phương án thay thế nhằm tránh thiệt hại do việc doanh nghiệp bị thu hồi kho số viễn thông gây ra.

Ngọc Lưu

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/buu-chinh-vien-thong-sai-gon-73-thang-cham-dong-bhxh-hon-376-ty-dong-20180504224297613.htm