Bữa cơm gia đình ấm tình lòng Mẹ - hoạt động thiết thực và ý nghĩa

Ngày 26/7, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, tuổi trẻ Quảng Trị phối hợp tổ chức Chương trình 'Bữa cơm gia đình ấm tình lòng Mẹ' tại gia đình của 24 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương Bùi Hoàng Tùng, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị Trần Thị Thu đến thăm, tặng quà và tổ chức “Bữa cơm gia đình” tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Liền ở xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2023), ngày 26/7, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, tuổi trẻ Quảng Trị phối hợp tổ chức Chương trình “Bữa cơm gia đình ấm tình lòng Mẹ” tại gia đình của 24 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống trên địa bàn tỉnh.

Tại gia đình các mẹ, từ sáng sớm, đoàn viên, thanh niên đã có mặt để dọp dẹp nhà cửa, vườn tược, đi chợ, làm mâm cơm dâng lên các Anh hùng Liệt sỹ trong ngày lễ tri ân của cả nước. Mỗi người mỗi việc, không khí tất bật, tiếng nói, cười của các bạn trẻ khiến các mẹ thấy ấm lòng.

Anh Trần Minh Trọng, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, cho biết từ 7 giờ 30 phút, Đoàn xã đã huy động 10 đoàn viên, thanh niên có mặt tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Hường để dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị sửa soạn, làm mâm cơm cúng.

Mẹ Dương Thị Hường là Mẹ Việt Nam Anh hùng duy nhất sống trên địa bàn xã. Do đó, các đoàn viên, thanh niên luôn quan tâm, chăm sóc Mẹ. Đây là niềm vinh dự cho tuổi trẻ địa phương - những người được sống trong độc lập, tự do của Tổ quốc ngày hôm nay.

Mẹ Dương Thị Hường (87 tuổi), thôn Tây Sơn, xã Hải Sơn, không giấu được sự xúc động và bà cho biết trong chiến tranh, chồng và người con trai duy nhất của mẹ đều hy sinh. Năm nào cũng vậy, các cháu đoàn viên, thanh niên luôn quan tâm, đến chia sẻ, động viên, hỏi thăm khiến Mẹ thấy rất vui. Đặc biệt là bữa cơm hôm nay, Mẹ thấy ấm áp khi con cháu sum vầy, quây quần…

Như thường lệ, mỗi năm 2 lần cứ dịp Tết và ngày Thương binh-Liệt sỹ 27/7, tuổi trẻ Quảng Trị lại đồng loạt tổ chức chương trình “Bữa cơm gia đình ấm tình lòng Mẹ” tại nhà các Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống.

Mẹ Nguyễn Thị Phước, ở phường 3, thị xã Quảng Trị có chồng và con là liệt sỹ. Đã 97 tuổi, Mẹ vẫn còn minh mẫn. Mẹ rất vui vì trong những năm qua, các đoàn viên, thanh niên đã luôn chăm sóc, động viên kịp thời. Mẹ mong rằng thời gian tới, Đoàn thanh niên sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động chăm lo hơn nữa đến các gia đình có công với cách mạng.

“Bữa cơm gia đình ấm tình lòng Mẹ” được tổ chức nhằm góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn,” “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,” đồng thời là hoạt động thiết thực thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha ông đi trước.

Anh Đào Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chia sẻ lần đầu được tham dự “Bữa cơm gia đình ấm tình lòng Mẹ,” anh thấy đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa, thể hiện sự biết ơn sâu sắc đến những mất mát của các mẹ. Qua đó, thế hệ trẻ hôm nay có dịp tiếp xúc với những con người “lịch sử” đã từng hy sinh tuổi thanh xuân, hạnh phúc gia đình để cống hiến tất cả cho tự do, độc lập của dân tộc.

Hoạt động này góp phần giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc, lòng tự hào về lịch sử của đất nước. Từ đó, nâng cao ý thức đoàn viên, thanh niên Quảng Trị nói riêng, cả nước nói chung, tiếp tục tổ chức hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” gắn với gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng. Thời gian tới, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương sẽ tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động như thăm, tặng quà, nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng…

Phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ hướng về biển đảo quê hương, góp phần tham gia phát triển kinh tế-xã hội tại đảo Cồn Cỏ, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, dịp này, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Tỉnh Đoàn Quảng Trị phối hợp tổ chức chương trình Hướng về biển đảo quê hương.

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao tặng huyện đảo Cồn Cỏ công trình “Đường hoa thanh niên” trị giá 50 triệu đồng; tặng công trình bảo vệ môi trường trị giá 20 triệu đồng; tặng 50 áo phao cứu hộ cho ngư dân trị giá 10 triệu đồng…/.

Thanh Thủy (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bua-com-gia-dinh-am-tinh-long-me-hoat-dong-thiet-thuc-va-y-nghia/885477.vnp