BT-3F với tên lửa Kornet trở thành sát thủ của xe tăng NATO

Nga đang tiến hành lắp đặt tên lửa chống tăng (ATGM) Kornet cho các xe bọc thép chở quân (APC) BT-3F.

Kinh nghiệm của chiến dịch quân sự đặc biệt đã chứng minh rằng vũ khí tên lửa dẫn đường mạnh mẽ cũng sẽ hữu ích cho các phương tiện bọc thép dành cho bộ binh cơ giới, lính dù và lính thủy đánh bộ.

Trước diễn biến trên, chiếc APC mới nhất của Nga là BT-3F - được chế tạo trên cơ sở xe chiến đấu bộ binh (IFV) BMP-3, đã nhận được một ống phóng đôi dành cho Kornet ATGM.

Như đã biết, loại ATGM này có khả năng vô hiệu hóa bất kỳ xe tăng hiện đại nào của phương Tây. Điều này gần đây đã được chứng minh một lần nữa khi binh lính Nga tiêu diệt 2 xe tăng Challenger 2 được Anh cung cấp cho Lực lượng vũ trang Ukraine.

Để dẫn bắn Kornet ATGM, chiếc APC BT-3F này cũng nhận được kính ngắm toàn cảnh của trưởng xe, hệ thống truyền hình 360 độ và giáp bảo vệ bổ sung, chống lại nhiều loại vũ khí khác nhau.

Ngoài Kornet ATGM, 2 súng máy PKTM cỡ 7,62 mm được sử dụng làm vũ khí để tự vệ. Nhờ cách bố trí hợp lý, BT-3F có thể chứa được tới 17 lính bộ binh cơ giới.

Đồng thời, mặc dù trọng lượng tăng nhẹ nhưng chiếc xe bọc thép chở quân bánh xích này vẫn giữ được khả năng bơi lội tuyệt vời, chẳng hạn như bơi với tốc độ lên tới 10 km/h.

Trên đất liền, tốc độ tối đa đạt 70 km/h khi chạy trên đường cao tốc, hoặc giảm xuống còn 30 - 40 km/h trên đường địa hình ghồ ghề, đây là những thông số khá ấn tượng.

Mẫu sửa đổi của BT-3F APC đã được trình diễn tại Diễn đàn Kỹ thuật - Quân sự Quốc tế Army-2023. Dự báo trong thời gian tới, việc sản xuất hàng loạt theo cấu hình này sẽ diễn ra.

Bạch Dương

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bt-3f-voi-ten-lua-kornet-tro-thanh-sat-thu-cua-xe-tang-nato-post654495.html