BRI mở ra một chương mới trong tình hữu nghị Trung Quốc-Campuchia

Thủ tướng Campuchia Hun Manet sẽ trình bày bài phát biểu có nhan đề 'Kinh tế số - khởi nguồn tăng trưởng mới' tại diễn đàn về Sáng kiến Vành đai và con đường (BRI) tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Lối vào Đặc khu kinh tế Sihanoukville (SSEZ) ở Sihanoukville, Campuchia. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Thông cáo báo chí tối 14/10 của Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia cho biết, Thủ tướng Hun Manet sẽ dẫn đầu phái đoàn cấp cao tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và con đường (BRF) lần thứ 3 từ ngày 17-18/10 theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tháp tùng Thủ tướng Hun Manet trong chuyến công du lần này có Phó Thủ tướng kiêm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Phát triển Campuchia Sun Chanthol, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Sok Chenda Sophea, các bộ trưởng, quan chức cấp cao chính phủ và giới doanh nhân.

Tại diễn đàn với chủ đề “Hợp tác Vành đai và con đường chất lượng cao: Cùng nhau vì sự phát triển và thịnh vượng chung”, người đứng đầu chính phủ Campuchia sẽ trình bày bài phát biểu có nhan đề “Kinh tế số - khởi nguồn tăng trưởng mới”.

Bên lề diễn đàn, ông Hun Manet sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo khác của Trung Quốc, thảo luận về chủ đề hợp tác theo các khuôn khổ song phương và đa phương.

Ngoài ra, Thủ tướng sẽ tham dự những cuộc thảo luận riêng với các quan chức nước ngoài khác.

Thông cáo nêu rõ, việc Thủ tướng Hun Manet tham dự diễn đàn lần này sẽ tái khẳng định lập trường ủng hộ của Campuchia dành cho BRI, qua đó nhấn mạnh cam kết phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác chất lượng cao vì tăng trưởng chung, hòa bình và phát triển bền vững trong khu vực và trên trường quốc tế.

Trước đó, Tân Hoa xã ngày 14/10 đăng tải chia sẻ của Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Wang Wentian cho biết, BRI đã mở ra một chương mới cho tình hữu nghị bền chặt giữa Trung Quốc và Campuchia, mang lại lợi ích to lớn cho cả hai bên.

Đánh giá cao việc Phnom Penh là một trong những nước đầu tiên ủng hộ sáng kiến lớn này từ khi công bố vào nă 2013, Đại sứ Wang Wentian khẳng định, BRI không chỉ là nền tảng hợp tác quốc tế thúc đẩy quản trị toàn cầu và hợp tác cùng có lợi, mà còn đóng góp cho sự phát triển kinh tế và xã hội của quốc gia Đông Nam Á.

Trung Quốc là đối tác thương mại và nhà đầu tư hàng đầu của Campuchia trong nhiều năm liên tiếp. Gạo, chuối, xoài, nhãn, dừa và các sản phẩm nông nghiệp khác của Campuchia đã tìm đường vào thị trường Trung Quốc, trong khi ô tô điện và điện thoại thông minh "Made in China" đang ngày càng trở nên phổ biến ở đất nước chùa tháp.

Nhà ngoại giao Trung Quốc khẳng định: “Chỉ trong một thập kỷ, sự hợp tác BRI đã đơm hoa kết trái, mang lại lợi ích to lớn cho cả người Trung Quốc và Campuchia”.

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bri-mo-ra-mot-chuong-moi-trong-tinh-huu-nghi-trung-quoc-campuchia-246155.html