Brazil bắt nhóm âm mưu tấn công khủng bố Olympics

Cảnh sát Brazil đã bắt giữ 10 thành viên của một nhóm khủng bố "nghiệp dư" muốn tỏ lòng trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo bằng cách âm mưu tấn công Thế vận hội Olympics.

Trang tin Channel NewsAsia dẫn lời các quan chức Brazil hôm qua (21/7) cho biết, cuộc truy quét khủng bố khắp Brazil hiện đang được đẩy mạnh trước thềm Thế vận hội, sẽ được khai mạc ở Rio de Janeiro vào ngày 5/8 tới.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Alexandre de Moraes cho biết, nhóm khủng bố vừa bị bắt là một nhóm hoàn toàn nghiệp dư và vô tổ chức, không có mục tiêu cụ thể. Những kẻ bị bắt giữ đến từ 10 bang khác nhau và liên lạc với nhau qua dịch vụ nhắn tin WhatsApp, Telegram. Hầu hết bọn chúng trước đó không quen biết nhau nhưng chưa rõ liệu những kẻ này đã từng gặp nhau hay chưa.

Các quan chức cũng bác bỏ thông tin cho rằng nhóm này có liên hệ với Nhà nước Hồi giáo (IS) - tổ chức khủng bố vừa nhận trách nhiệm về một loạt các cuộc tấn công đẫm máu gần đây ở Pháp và các nơi khác.

Brazil gia tăng đảm bảo an ninh trước Thế vận hội Olympics

"Một số trong số nghi phạm đã tuyên thệ trung thành với IS trên internet nhưng không có sự liên hệ cá nhân nào giữa nhóm này với IS", ông de Moraes nói.

Trong một cuộc họp báo khác, Bộ trưởng Quốc phòng Raul Jungmann đã mô tả nhóm vừa bị bắt giữ là "điên cuồng", chúng đã "vượt qua lằn đỏ giữa bày tỏ sự ủng hộ với chủ nghĩa khủng bố và có các hành động".

Bộ này cho biết, khoảng 130 nhân viên đã tham gia chiến dịch truy quét khủng bố dẫn đến cuộc bắt giữ 10 nghi phạm trên. Hiện 2 nghi phạm khác vẫn đang lẩn trốn.

Tuần trước, Brazil cho biết, nước này đã tăng cường an ninh cho kỳ Olympic năm nay sau các vụ khủng bố ở nhiều nước thời gian qua. Bắt đầu từ ngày 24/7, khoảng 85.000 thành viên lực lượng an ninh sẽ được huy động để đảm bảo an toàn cho thế vận hội. Trong số này có 47.000 nhân viên cảnh sát, 38.000 nhân viên quân sự đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ cho 10.500 vận động viên và khoảng 500.000 du khách dự kiến sẽ đến từ khắp nơi trên thế giới.

H.Vân

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/841727/-brazil-bat-nhom-am-muu-tan-cong-khung-bo-olympics