'Bông hồng lửa' và kế hoạch thoát án tử trị giá 50 triệu đồng

Tử tù Nguyễn Thị Huệ được ví von như một "bông hồng lửa", "bà trùm bảo kê vùng biên" lạnh lùng, chịu chơi, đầy quyền uy và xảo quyệt ở xứ Lạng.

"Bông hồng lửa" và kế hoạch thoát án tử trị giá 50 triệu đồng

</iframe</p> <p> <br> </p> <p> <br> </p></div>

Tháng 4/2012, Nguyễn Thị Huệ (SN 1974, trú tại huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) bị bắt về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Qua hai cấp xét xử năm 2014, Huệ đều bị tuyên án tử hình.

Trong quá trình bị giam giữ, nhằm thoát việc thi hành án tử hình, Huệ đã "hợp đồng" nhờ phạm nhân Nguyễn Tuấn Hưng "giúp" có thai với giá 50 triệu đồng.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/bong-hong-lua-va-ke-hoach-thoat-an-tu-tri-gia-50-trieu-dong-20160927222114158.htm