Bóng đá Việt Nam có 2 siêu sao chính thức nhập tịch

Theo thông tin mới nhận được, 2 đội bóng SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh đã nhập tịch thành công cho 2 cầu thủ chủ chốt của đội là tiền đạo Gaston Merlo và tiền vệ Geoffrey Kizito Baba.

Tiền đạo Gaston Merlo đã quá quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói chung và SHB Đà Nẵng nói riêng. Thi đấu ở V-League từ năm 2009 trong vai trò tiền đạo, cầu thủ người Argentina cao 1m88 đã 4 lần giành danh hiệu vua phá lưới (2010, 2011, 2012, 2016). Bản thân Merlo cũng được bầu chọn là cầu thủ ngoại xuất sắc nhất V.League 2016, đồng thời anh cũng là một cầu thủ có tiếng là mẫu mực trong sinh hoạt, tập luyện và thi đấu.

Mặc dù đã bước sang tuổi 31, nhưng với kĩ thuật làm bàn nhạy bén, khả năng không chiến cực tốt, anh là mẫu tiền đạo mà bất cứ đội bóng nào cũng khao khát.

Gần 7 năm qua, tiền đạo Merlo trở thành niềm cảm hứng của những CĐV sân Chi Lăng. Bản thân tiền đạo người Argentina này cũng dành cho đội SHB Đà Nẵng tình yêu vô bờ bến. Merlo đã từng chia sẻ: “Tôi rất muốn nhập tịch VN, đó là niềm mơ ước, hạnh phúc và hãnh diện của tôi. Tôi muốn kết thúc sự nghiệp ở đây và điều này cũng giúp cho CLB có những tính toán, lựa chọn trong vấn đề cầu thủ ngoại trên sân. Tôi muốn cống hiến tất cả những gì tôi có thể cho SHB Đà Nẵng. Gia đình tôi cảm thấy thoải mái với cuộc sống ở Đà Nẵng. CLB đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi trân trọng tình cảm ấy nên muốn được gắn bó dài lâu, kể cả khi giã từ sân cỏ...”. Và mới đây, SHB Đà Nẵng đã nhập tịch thành công cho anh, với tên gọi mới là Đỗ Merlo.

Cùng ngày, cầu thủ được coi là một trong những hiện tượng của bóng đá Châu Phi Geoffrey Kizito Baba cũng được CLB chủ quản Than Quảng Ninh nhập tịch thành công với tên tiếng Việt Kizito Trần Trung Hiếu. Cầu thủ mới 23 tuổi này đã thi đấu ở V-League được 5 năm, đặc biệt anh đã thi đấu cho ĐTQG Uganda từ năm 2012 (32 trận ghi 3 bàn), tức là từ năm.. 18 tuổi và có tên trong danh sách sơ bộ dự CAN 2017. Anh là một tài năng cực kì triển vọng cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Trước đó, vào cuối tháng 11 năm 2016, Tiền đạo Suleiman (Quảng Nam FC) đã chính thức trở thành công dân Việt Nam sau khi nhận được quyết định nhập tịch với tên gọi tiếng Việt là Nguyễn Trung Đại Dương.

Bên cạnh Hoàng Vũ Samson, Đinh Hoàng Max... với lực lượng nòng cốt gồm những rất nhiều các cầu thủ nhập tịch cực kì chất lượng, đặc biệt là vị trí tiền đạo, tiền vệ. Rất hi vọng trong tương lai gần chúng ta sẽ sớm cho phép các cầu thủ nhập tịch được góp mặt trong danh sách ĐTQG.

Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã từng nhận xét: “Gọi cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển không phải mới mẻ đối với bóng đá Việt Nam mà là xu thế chung của Đông Nam Á và thế giới. Philippines với dàn cầu thủ nhập tịch đã đánh bại CHDCND Triều Tiên tại vòng loại World Cup 2018. Singapore cũng nhiều lần vô địch AFF Cup với những cầu thủ nhập tịch. Chính sách chiêu mộ cầu thủ nhập tịch còn thấy ở đội Malaysia, Thái Lan. Trong đội tuyển Nhật Bản còn có cầu thủ gốc Brazil, đội tuyển Đức có nhiều cầu thủ đến từ Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ... Với Việt Nam, những cầu thủ nhập tịch đã được nhà nước đồng ý cho 'khoác áo' công dân Việt Nam, vì vậy không nên có thái độ phân biệt đối xử nếu họ đủ tiêu chí cần thiết để khoác áo đội tuyển”.

Đỗ Bảo – Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/bong-da-viet-nam-co-2-sieu-sao-chinh-thuc-nhap-tich-224901.html