Bốn nữ sinh đuối nước thương tâm

Bốn nữ sinh xuống hồ tắm, không may trượt chân xuống vũng nước sâu và tử vong thương tâm.

Tối 22-1, ông Nguyễn Xuân Trọng, Chủ tịch UBND xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 4 nữ sinh tử vong thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, một nhóm học sinh (từ lớp 7 đến lớp 9), thuộc Trường TH-THCS Hoàng Hoa Thám, xã Ea Hiao, cùng rủ nhau ra đập nước trên địa bàn thôn 7 của xã chơi. Tại đây 4 nữ sinh đã xuống hồ tắm, 2 nữ sinh khác đứng trên bờ. Tuy nhiên, do mực nước hồ sâu nên cả bốn nữ sinh xuống tắm đã bị đuối nước.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Thấy các bạn bị đuối nước 2 học sinh trên bờ đã hô hoán nhờ người dân cứu giúp. Tuy nhiên, khi người dân trục vớt được thì cả 4 nữ sinh đã tử vong.

Theo ông Nguyễn Xuân Trọng, trong 4 nữ sinh gặp nạn, có 2 nữ sinh là chị em ruột.

MAI CƯỜNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/bon-nu-sinh-duoi-nuoc-thuong-tam-post723858.html