Bộ Y tế và tổ chức nước ngoài bàn giao thiết bị công nghệ thông tin tại Gia Lai

Ngày 7-11, tại TP. Pleiku, đoàn công tác Bộ Y tế và tổ chức nước ngoài gồm các ông: Tống Trần Hà-Phó Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em (Bộ Y tế); Sasaki Shohei-Bí thư thứ nhất, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam; Maharajan Muthu-đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF) đã bàn giao trang thiết bị công nghệ thông tin do Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ thông qua UNICEF và Bộ Y tế cho ngành Y tế tỉnh Gia Lai.

Về phía tỉnh Gia Lai, có ông Đinh Hà Nam-Phó Giám đốc Sở Y tế, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đại diện các khoa, phòng thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Ông Tống Trần Hà-Phó Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ- Trẻ em (Bộ Y tế) phát biểu tại buổi bàn giao trang thiết bị. Ảnh: Như Nguyện

Đợt này, Gia Lai được phân bổ 22 máy tính xách tay, 168 máy tính bàn và 20 đầu đọc cho 17 Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Nhi Gia Lai quản lý, sử dụng. Toàn bộ số thiết bị công nghệ thông tin trên đều đã được bàn giao cho các đơn vị để phục vụ công tác quản lý dữ liệu, báo cáo thống kê về sức khỏe bà mẹ trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi bàn giao, ông Tống Trần Hà-Phó Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em (Bộ Y tế) nhấn mạnh: Chính phủ Nhật Bản thông qua Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc đang hỗ trợ Bộ Y tế một Dự án có tên “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế, chú trọng việc quản lý các chỉ số về sức khỏe bà mẹ trẻ em”. Dự án này bao gồm 3 cấu phần chính: Xây dựng và sửa đổi các chính sách, giải pháp nhằm cải thiện khả năng tương tác giữa các giải pháp kỹ thuật số, trong đó chú trọng lĩnh vực sức khỏe bà mẹ trẻ em; nâng cao năng lực cho cán bộ y tế các tuyến về công tác báo cáo thống kê y tế; mua sắm và cung ứng thiết bị công nghệ thông tin để quản lý dữ liệu, báo cáo thống kê cho 7 tỉnh dự án (trong đó có Gia Lai) do UNICEF hỗ trợ, bao gồm máy tính xách tay, máy tính để bàn và máy đọc mã vạch. Tổng số kinh phí hỗ trợ khoảng 2 triệu đô la Mỹ. Đây là một một món quà vô cùng quý báu và kịp thời của Chính phủ Nhật Bản đối với ngành Y tế của Việt Nam, đặc biệt là cho lĩnh vực sức khỏe bà mẹ và trẻ em góp phần đáng kể vào việc cải thiện chất lượng số liệu, tăng cường năng lực quản lý hệ thống chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, nâng cao sức khỏe của phụ nữ và trẻ em.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi bàn giao. Ảnh: Như Nguyện

Nhận bàn giao, ông Đinh Hà Nam-Phó Giám đốc Sở Y tế trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản, UNICEF và Bộ Y tế. Với điều kiện còn nhiều khó khăn, số thiết bị công nghệ thông tin trên sẽ góp phần hỗ trợ tích cực cho các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong thực hiện báo cáo thống kê về sức khỏe bà mẹ trẻ em, góp phần nâng cao hiệu quả công việc và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn tỉnh nói chung, bà mẹ trẻ em nói riêng. Ngành Y tế tỉnh Gia Lai cam kết bảo quản, sử dụng các trang thiết bị trên hiệu quả, đúng mục đích.

Dịp này, đoàn công tác Bộ Y tế và tổ chức nước ngoài đã có buổi làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa và Trạm Y tế xã H’Neng (huyện Đak Đoa) để tìm hiểu về việc thu thập dữ liệu và báo cáo số liệu thống kê y tế tại các đơn vị.

NHƯ NGUYỆN

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/bo-y-te-va-to-chuc-nuoc-ngoai-ban-giao-thiet-bi-cong-nghe-thong-tin-tai-gia-lai-post254880.html