Bỏ túi kinh nghiệm du lịch Philippines để ghé thăm sau dịch

(SGTT) – Travel blogger Nguyễn Thanh Tính có chuyến du lịch Manila, Philippines vào tháng 3-2019. Anh cảm thấy may mắn vì đã ghé thăm nơi này trước Covid-19. Các quốc gia đang dần nới lỏng quy định kiểm soát dịch Covid-19, nên hãy bỏ túi những kinh nghiệm này, một ngày không xa chắc chắn bạn sẽ cần đến.

Manila là thủ đô và là thành phố lớn thứ hai của Philippines, sau Quezon. Đây là một trong 16 thành phố thuộc vùng đô thị Manila với tổng dân số khoảng 12 triệu người. Với các ảnh hưởng từ Tây Ban Nha, Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ, văn hóa Manila mang nét pha trộn đầy quyến rũ giữa châu Âu và châu Á.

Ngày 1: Pháo đài Santiago – Nhà thờ lớn Manila – SM mall of Asia – Manila Bay

Pháo đài Santiago tại thị trấn cổ Intramuros được xây dựng vào thế kỷ 16, mang phong cách kiến trúc Italia – Tây Ban Nha. Đây trở thành đài tưởng niệm quốc gia hướng mặt ra biển và là một địa điểm tham quan về lịch sử nổi bật tại thủ đô Manila.

Miguel Lopez de Legaspi đã xây dựng thành phố, tạo thành đá khổng lồ này cho Manila và đặt theo tên của vị thánh bảo trợ St. James the Great của Tây Ban Nha.

Bên cạnh chức năng là kho lưu trữ vũ khí, nơi này còn là một cơ sở giam giữ trong thời gian chiếm đóng Tây Ban Nha và Thế chiến II. Một phần của tường thành bao quanh thị trấn Intramuros vẫn còn tồn tại, trở thành một địa điểm tham quan và học lịch sử cho sinh viên bản địa và du khách khi đến đây.

Một số sự kiện lịch sử quan trọng đã diễn ra tại chính nơi này như thất bại của Rajah Sulayman của người Tây Ban Nha, cuộc xâm lăng của Trung Quốc do Limahong dẫn đầu và cuộc nổi dậy đầu tiên của lá cờ Hoa Kỳ tuyên bố sự bắt đầu của nền cai trị của đế quốc Mỹ. Sau thế chiến II, pháo đài được tuyên bố là “Đền Tự Do”.

Nằm bên bờ sông Pasig dài 25km, và quảng trường Plaza de Armas, đây là nơi lý tưởng cho các bữa ăn ngoài trời và các hoạt động ngoài trời khác. Anh hùng dân tộc của Philippines, Jose Rizal, trước khi bị hành hình vào năm 1896 đã từng bị giam giữ ở đây. Ảnh: Nguyễn Thanh Tính

Theo đó, bảo tàng Rizal Shrine được thành lập để trưng bày những vật kỷ niệm liên quan và tôn vinh người đàn ông vĩ đại này. Để tưởng nhớ bước đi cuối cùng từ phòng giam của mình đến đội tử hình, bước chân của ông đã được nhúng vào mặt đất bằng đồng.

Từ Intramuros, Thanh Tính đi LRT (Manila Light Rail Transit System) khởi hành tại Trạm Ga Quốc gia hoặc đi xe jeepney. Bạn nên thông báo cho người lái xe rằng bạn cần đến pháo đài Bonifacio. Manila LRT hay được gọi tắt là LRT là hệ thống giao thông đường sắt đô thị trên cao của vùng đô thị Manila. Đây là hệ thống giao thông đường sắt đô thị đầu tiên ở Đông Nam Á. Nó được xây dựng trước hệ thống Singapore MRT ba năm, và bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 1-12-1984. Hệ thống này được điều hành bởi một doanh nghiệp nhà nước của Philippines.

Hệ thống này có hai tuyến (LRT 1 hay tuyến Vàng và MRT 2 hay tuyến Tím), có 29 ga tại các thành phố Caloocan, Manila, Marikina, Pasay, Pasig, Quezon, và San Juan. Hai tuyến của hệ thống có một số ga chung để phục vụ hành khách đổi tuyến. Ngoài ra còn có hai ga chung với hệ thống Manila MRT.

Vé vào cổng là 75 peso (khoảng 35.000 đồng). Giờ hoạt động: 08:00 đến 19:00 mỗi ngày. Cạnh bên pháo đài là Nhà thờ lớn Manila. Du khách tham quan không cần mua vé. Giờ hoạt động của nhà thờ là 8:00-24:00 hàng ngày.

Nhà thờ lớn là sự minh chứng cho sự trường tồn của lịch sử Philippines sau khi trải qua tám lần tu bổ do động đất và bom đạn kể từ khi được xây dựng vào năm 1958. Kiến trúc Tân Roman của nhà thờ thu hút du khách từ cái nhìn đầu tiên.

Du khách sẽ cảm thấy thích thú khi nhìn thấy chiếc đại phong cầm thuộc hàng lớn nhất ở Viễn Đông ngay trên bục hát đồng ca. Dọc giáo đường có bức tượng đức mẹ Maria bằng đồng mạ vàng rất lớn. Ảnh: Nguyễn Thanh Tính

Nằm trong thành cổ Intramuros, nhà thờ có lịch sử hơn 400 năm ngày càng thu hút du khách quốc tế. Du khách có dịp ngồi xe ngựa màu vàng dạo quanh khu vực này.

Điểm tiếp theo là SM Mall of Asia, được coi là trung tâm mua sắm lớn nhất châu Á và thứ ba thế giới, với diện tích mặt sàn gần 500.000 m2. Mall of Asia nằm ở Pasay City, không chỉ có hàng trăm gian hàng, mà còn có các siêu thị, đại siêu thị, các khu ăn uống, vui chơi giải trí, sân trượt băng… Trung tâm có khu nhận ký gửi hành lý cho khách du lịch nhưng khá đông, và có thể bạn phải xếp hàng lâu.

Manila Bay nằm sau lưng của Mall of Asia. Nơi này thích hợp dành cho du khách tản bộ, dạo mát và thật không ngoa khi nói rằng cảnh sắc hoàng hôn trên vịnh Manila đẹp như một giấc mơ mà bất kỳ ai cũng muốn chiêm ngưỡng một lần trong đời, Tính cho biết. Giờ tham quan từ 10:00 đến 21:00.

Ngày 2: Khu tưởng niệm và nghĩa trang lính Mỹ tại Manila – Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia – Venice Grand Canal Mall

Khu tưởng niệm và nghĩa trang lính Mỹ tại Manila được biết đến là một nơi dùng để tưởng niệm lính Mỹ trong thế chiến thứ 2 và là một điểm đến mang nhiều cảm xúc. Những ngôi mộ của quân nhân Mỹ được sắp xếp rất khoa học. Đây cũng là một nơi đẹp để các bạn trẻ check-in mà không tốn phí vào khung giờ hoạt động từ 9:00 đến 17:00.

Nghĩa trang lính Mỹ cũng là một trong những điểm check-in của du khách. Ảnh: Nguyễn Thanh Tính

Gần đó là Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia chính thức mở cửa vào ngày 18-5-2018 là một công trình thiết kế theo phong cách tân cổ điển. Cùng với những ứng dụng công nghệ mới trong trưng bày bảo tàng, các giá trị kiến trúc được tôn vinh trong từng đường nét chi tiết và không gian để tạo nên sự hòa quyện giữa các giá trị kiến trúc hiện đại và văn hóa truyền thống.

Trong bảo tàng, Tính ấn tượng nhất là mái vòm bằng kính xoắn kép, được lấy cảm hứng từ cấu trúc DNA. Bạn cần ít nhất là một ngày để tham quan bảo tàng này, vì nơi đây phản ánh tất cả giá trị lịch sử, văn hóa của đất nước Philippines. Phí vào bảo tàng là 150 peso (khoảng 42.000 đồng). Bảo tàng mở cửa lúc 10:00 và đóng cửa lúc 17:00, từ thứ Ba đến Chủ nhật.

Rời bảo tàng, Tính đến với khu mua sắm Venice Grand Canal Mall. Venice Grand Canal là một trung tâm thương mại phát triển phong cách sống trực thuộc Megaworld Lifestyle Malls nằm bên trong thị trấn McKinley Hill rộng 50ha của Tập đoàn Megaworld ở Thành phố Fort Bonifacio Taguig. Venice Grand Canal được biết đến với thiết kế và kiến trúc và được nhiều người coi là “trung tâm mua sắm lãng mạn nhất” trong cả nước.

Sống đúng với tên gọi của nó, trung tâm mua sắm có thiết kế kiến trúc lấy cảm hứng từ nước thành phố Venice, Ý. Khi thiết kế trung tâm mua sắm, Megaworld đã tham khảo ý kiến của công ty kiến trúc Paolo Marioni Architetto có trụ sở tại Rome, để đảm bảo rằng Trung tâm mua sắm Venice Grand Canal vẫn đúng với “cảm hứng Venice” của nó.

Venice Grand Canal Mall là khu tổ hợp quán ăn, cửa hàng mua sắm ở thành phố Taguig. Bên trong được mô phỏng theo kiến trúc Venice của Ý các bạn có thể chụp hình và cảm giác như ở Venice. Giờ tham quan: 11:00-23:00. Ảnh: Nguyễn Thanh Tính

Ngày 3: Makati City

Thành phố Makati không chỉ là trung tâm tài chính của Philippines mà còn là một trong những trung tâm tài chính, thương mại và kinh tế lớn ở châu Á. Nơi đây có rất nhiều tổ hợp trung tâm thương mại lớn từ cao cấp đến bình dân. Nếu một khi đã “lạc” vào đây, thì có lẽ bạn sẽ quên lối về. Đều đặc biệt người Philippines đón Giáng sinh rất lớn và lâu. Nếu bạn có đi đến đây vào thời gian này, sẽ được chiêm ngưỡng những tác phẩm trang trí giáng sinh rất đẹp tại khu mua sắm và trên đường phố.

Một điều Tính không thích ở Manila là taxi không đi theo giá tiền trên km quy định. Blogger khuyến khích du khách nên đi grab để tránh bị lừa và phải trả tiền cao hơn. Grab ở đây cũng không quá cao, di chuyển vừa hợp lý và an toàn. Ngoài ra còn các phương tiện khác và tất nhiên là khá rẻ, bạn có thể đi bằng xe bus, MRT, LRT, Tricycle – trải nghiệm xe này của người dân Philippines cũng rất thú vị.

Một góc Makati City. Ảnh: Nguyễn Thanh Tính

Thời điểm lý tưởng để du lịch Philippines là từ tháng 12 cho đến hết tháng 5. Đây là thời điểm mát mẻ khí hậu trong lành. Đặc biệt những tháng còn lại nếu không có việc hạn chế đến đây vì thường xuyên có bão. Một người bạn của Tính chia sẻ, nếu bạn đến Philippines vào tháng 12 sẽ thấy thành phố ngày trang trí rất đẹp và có nhiều sự kiện đặc biệt, nhưng giá vé vào thời điểm này cũng khá cao nên cố gắng đặt vé trước.

Theo lời khuyên của Tính, du khách hãy lựa chọn khách sạn phù hợp với từng địa điểm bạn muốn tham quan. Có hai khu chính cho bạn để lựa chọn: Malate – Khu phố cũ, bạn dễ dàng di chuyển đến các địa điểm tham quan tại trung tâm. Du khách có thể đặt qua Booking hoặc Airbnb.

Lưu ý cần thiết

Thanh Thu

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/bo-tui-kinh-nghiem-du-lich-philippines-de-ghe-tham-sau-dich/