Bộ Tư pháp Mỹ có động thái mới, ông Trump có thể bị triệu tập để chất vấn

Tuần qua, Bộ Tư pháp Mỹ đã gửi khoảng 40 trát yêu cầu trình diện trước tòa với 30 người từng làm việc với cựu Tổng thống Donald Trump.

Báo New York Times dẫn lời một số người thân cận với cuộc điều tra cho biết các cộng sự được triệu tập tới tòa để lấy lời khai phục vụ điều tra cáo buộc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và các trợ lý có hành động nhằm đảo ngược kết quả bầu cử Tổng thống năm 2020.

Hãng tin CNN và báo New York Times đưa tin những người nhận được trát yêu cầu ra tòa gồm các trợ lý cấp thấp các cố vấn cấp cao của cựu Tổng thống Trump.

CNN dẫn một số nguồn thạo tin cho biết trong số những nhân vật trên có các quan chức hàng đầu trong hoạt động gây quỹ chính trị và chiến dịch tranh cử năm 2020 của ông Trump như cựu Giám đốc chiến dịch tranh cử Bill Stepien và cựu Giám đốc tài chính Sean Dollman.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

Ngoài ra, còn có ông Dan Scavino, cựu Giám đốc phụ trách mạng xã hội của ông Trump. Các nhân vật kể trên chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Hiện tại, Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra, tìm kiếm thông tin để làm rõ cáo buộc ông Trump và các phụ tá tìm cách nhằm đảo ngược kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 cũng như xem xét cuộc bạo loạn tại trụ sở Quốc hội Mỹ vào ngày 6/1/2021.

Một số nguồn tin cho biết điện thoại của hai ông Boris Epshteyn, cố vấn lâu năm và ông Mike Roman, chiến lược gia cho chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump, đã bị tịch thu từ tuần trước để làm bằng chứng phục vụ cuộc điều tra.

Theo báo New York Times, cả hai ông này dường như có liên quan tới một yếu tố quan trọng trong quá trình tranh cử nhiệm kỳ 2 của ông Trump đó là lập ra danh sách tên các đại cử tri từ các bang dao động (swing state) mà ông Joe Biden đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020 nhằm ngăn chặn hoặc trì hoãn việc Quốc hội xác nhận phiếu bầu của các đại cử tri đối với ông Joe Biden để chính thức công nhận ông Biden đắc cử.

Bên cạnh đó, trong một bản tin khác, hãng CNN cho biết, dự kiến, trong ngày hôm nay (13/9), theo giờ địa phương, Ủy ban đặc biệt điều tra vụ bạo loạn xảy ra tại Đồi Capitol ngày 6/1 sẽ nhóm họp để thảo luận về khả năng mời cựu Tổng thống Trump và cựu Phó Tổng thống Mike Pence ra chất vấn. Động thái này nếu được thực hiện sẽ là cực kỳ hiếm trong lịch sử của Mỹ.

Trang Trần (Theo CNN, New York Times)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/bo-tu-phap-my-co-dong-thai-moi-ong-trump-co-the-bi-trieu-tap-de-chat-van-d565766.html