Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân hoàn thành chuyến thăm, chúc Tết các nhà giàn DK1, tàu trực và huyện Côn Đảo

Từ ngày 9 - 23/1, Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân (Quân chủng Hải quân) và hơn 100 phóng viên, nhà báo các cơ quan báo chí T.Ư, địa phương trên cả nước đã có chuyến công tác, thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết Nguyên đán năm 2024 tại 15 nhà giàn DK1, tàu trực và huyện Côn Đảo.

Từ ngày 9 - 23/1, Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân (Quân chủng Hải quân) và hơn 100 phóng viên, nhà báo các cơ quan báo chí T.Ư, địa phương trên cả nước đã có chuyến công tác, thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết Nguyên đán năm 2024 tại 15 nhà giàn DK1, tàu trực và huyện Côn Đảo.

Đại diện phóng viên báo, đài T.Ư, địa phương tặng quà, chúc Tết nhà giàn DK1/10.

Trong chuyến đi, mặc dù sóng to, gió lớn, song 2 đoàn công tác đã vận chuyển thành công 22 tấn hàng hóa, gồm nhu yếu phẩm, hàng hóa, quà Tết đến các điểm thuộc vùng biển đảo phía Nam của Tổ quốc. Cùng với những món quà của Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Quân chủng Hải quân, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Vùng 2, Tiểu đoàn DK1, Quỹ học bổng Vừ A Dính "Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu”, CLB Doanh nghiệp trẻ, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, CLB "Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”… còn rất nhiều tập thể, cá nhân trong cả nước đã có những món quà dành cho cán bộ, chiến sĩ nơi đây.

Đoàn công tác đã thăm, tặng quà, chúc Tết, động viên cán bộ, chiến sĩ 15 nhà giàn DK1, 8 tàu trực; thăm, chúc Tết cơ quan dân - chính - đảng huyện Côn Đảo; Công an, Ban CHQS huyện Côn Đảo, Đồn Biên phòng 540, Trạm Kiểm soát Bộ đội biên phòng Bến Đầm, Tiểu đội CoB TB-10/Lữ đoàn 681, Hải đội 33 Cảnh sát biển Vùng 3, các trạm ra đa; Ban quản lý cảng Bến Đầm; Trung tâm bảo tồn di tích quốc gia…

Do thời tiết xấu, 2 đoàn công tác chỉ thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết trực tiếp được 4/15 nhà giàn; các điểm còn lại phải vận chuyển bằng cần trục, ròng rọc hoặc chúc Tết bằng bộ đàm… Chuyến hải trình được bảo đảm an toàn tuyệt đối; hàng tết đã được chuyển kịp thời, bàn giao đến tay cán bộ chiến sĩ…

Đại tá Trần Hồng Hải, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trao giấy khen của Bộ Tư lệnh Vùng 2 cho các phóng viên báo chí.

Bên cạnh đó, đoàn công tác đã tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, như: tổ chức trang trọng Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ yên nghỉ tại Nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo.

Đại tá Trần Hồng Hải, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã chúc mừng thành công của chuyến công tác; đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của các thành viên trong đoàn. Đồng chí đề nghị các cán bộ, phóng viên thông qua tác phẩm báo chí kịp thời truyền tải sinh động, chân thực đến đồng bào cả nước về đời sống, công tác của cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1, các tàu trực, lực lượng công tác trên tuyến đầu Tổ quốc. Qua đó tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân.

Hơn 100 phóng viên báo chí đã được Bộ Tư lệnh Hải quân tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Dịp này, hơn 100 phóng viên báo, đài của trung ương và địa phương được Bộ Tư lệnh Hải quân tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo; nhiều tập thể và cá nhân được Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ./.

Bùi Huy

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/305/186002/bo-tu-lenh-vung-2-hai-quan-hoan-thanh-chuyen-tham,-chuc-tet-cac-nha-gian-dk1,-tau-truc-va-huyen-con-dao.htm