Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: 'Chúng tôi kiềm chế khả năng tấn công tiềm năng của Nga'

Duy trì khả năng hạt nhân vẫn là ưu tiên cho Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết hôm Năm.

"Tiềm năng hạt nhân răn đe của Mỹ vẫn là nền tảng an ninh của chúng ta, và các vị trong Bộ Tư lệnh chiến lược sẽ đảm bảo điều đó", ông Carter nói, được Sputnik dẫn lại.

Theo Washington, trong số những thách thức chính mà Hoa Kỳ phải đối mặt, ông Carter một lần nữa nêu tên nước Nga.

"Chúng tôi kiềm chế xâm lược tiềm năng của Nga, đặc biệt là ở châu Âu", ông nói.

Nhận chức vụ người đứng đầu Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ là Tướng John Hiten, thay thế Đô đốc Cecil Haney.

Công Minh

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su-the-gioi/thu-truong-quoc-phong-my-chung-toi-kiem-che-kha-nang-xam-luoc-tiem-nang-cua-nga-2158549.html