Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện thăm Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam

Tuần qua, trong khuân khổ chuyến làm việc tại Thái Nguyên, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã thăm quan Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam là một công trình kiến trúc to, đẹp, là trung tâm văn hóa lớn với chức năng, nhiệm vụ: Nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền và phát huy vốn di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc Việt Nam trên phạm vi cả nước.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện thưởng thức múa rối nước do chính nhân viên của Bảo tàng biểu diễn.

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam còn được biết đến là một công trình kiến trúc được giải thưởng Hồ Chí Minh, tọa lạc trên diện tích đất 40.000m2, ngay cạnh dòng sông Cầu thơ mộng.

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam được xây dựng trên cơ sở các nhóm ngôn ngữ kết hợp với văn hóa vùng, giới thiệu bản sắc văn hóa 54 tộc người gắn với cảnh quan môi sinh từng vùng cư trú.

Bộ trưởng thăm quan khu trưng bày các tộc người nhóm ngôn ngữ Tày - Thái (Tày, Thái, Nùng, Giáy, Lào, Lự, Sán Chay, Bố Y). Đồng bào sống chủ yếu ở nhà sàn, trồng lúa trên các thung lũng, ven sông suối, với hệ thống dẫn nước bằng mương, phai, lái, lín, cọn nước. Các nghề thủ công rèn, dệt vải khá phát triển với các sản phẩm đẹp và tinh tế. Đặc biệt họ có đời sống tinh thần phong phú với nhiều điệu xòe và bài hát then độc đáo.

Khu trưng bày và giới thiệu văn hóa các tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Nam Đảo (Chăm, Gia Rai, Ê Đê, Raglai, Chu Ru) và ngôn ngữ Hán (Hoa, Ngái, Sán Dìu).

Các tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Nam Đảo cư trú tập trung trên các cao nguyên đất đỏ Tây Nguyên và dải đất ven biển Miền Trung; Văn hóa Nam Đảo mang đậm nét mẫu hệ.

Các tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Hán cư trú trên cả ba vùng Bắc, Trung, Nam; Văn hóa Hán mang đậm nét phụ hệ.

Bộ trưởng chăm chú thưởng thức điệu múa Tắc xình của người Sán Chay.

Bộ trưởng thăm nhà ba gian đặc trưng của đồng bằng Bắc bộ

Bộ trưởng thăm nhà Nhà Rông của người dân tộc Ba Na.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã ghé thăm một ngồi đền của người Khmer nằm trong khuôn viên của Bảo tàng các dân tộc Việt Nam.

Kết thúc chuyến thăm, Bộ trưởng đã xuống kiểm tra khu vực bảo quản gần 30.000 tài liệu hiện vật có giá trị.

Nam Nguyễn

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/bo-truong-nguyen-ngoc-thien-tham-bao-tang-van-hoa-cac-dan-toc-viet-nam-227998.html