Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chúc mừng Ánh Viên và HLV Đặng Anh Tuấn

Xuất sắc giành HCV nội dung 400m cá nhân hỗn hợp nữ tại giải vô địch bơi châu Á 2016 đang diễn ra tại Nhật Bản, Ánh Viên và HLV Đặng Anh Tuấn đã nhận được thư chúc mừng từ Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện.

Ở chung kết hỗn hợp 400m nữ giải vô địch bơi châu Á 2016 diễn ra tại Nhật Bản chiều ngày 17/11 vừa qua, Ánh Viên đã xuất sắc giành được tấm HCV sau cú nước rút ấn tượng với thành tích 4 phút 37 giây 71.

Thành tích này không chỉ giúp Ánh Viên mang về cho đội tuyển bơi Việt Nam tấm HCV đầu tiên ở đấu trường châu lục mà còn giúp kình ngư trẻ phá luôn kỷ lục do VĐV Trung Quốc Liu Jing lập ở giải năm 2002, tại Dubai, UAE với thành tích 4 phút 41 giây 29. Tuy nhiên, mốc 4 phút 37 giây 71 chưa phải là thông số tốt nhất của Ánh Viên ở nội dung này. Cô gái vàng của làng bơi Việt Nam từng chạm đích với thời gian 4 phút 36 giây 85 khi về thứ chín ở vòng loại Olympic Rio 2016. Hiện kỷ lục thế giới ở nội dung này là 4 phút 26 giây 36.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chúc mừng Ánh Viên

Sau thành tích đoạt HCV và phá kỷ lục tại giải bơi vô địch châu Á 2016 nội dung 400m cá nhân hỗn hợp nữ của Ánh Viên, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã gửi thư động viên và chúc mừng VĐV trẻ người Cần Thơ và HLV Đặng Anh Tuấn.

Trong thư gửi tới Ánh Viên và HLV Đặng Anh Tuấn, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện viết: “Gửi huấn luyện viên Đặng Anh Tuấn và vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên.

Tôi rất vui mừng nhận được tin tại giải vô địch Bơi lội châu Á đang tổ chức tại Nhật Bản, vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên đã thi đấu xuất sắc giành huy chương vàng và phá kỷ lục châu Á ở nội dung 400 mét hỗn hợp, trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên giành chức vô địch châu Á ở môn Bơi lội.

Thay mặt Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tôi chúc mừng thành công mới của các em. Mong các em cố gắng để giành được nhiều thành tích cao hơn nữa, mang lại vinh quang cho thể thao nước nhà”.

Cách đây 50 năm, vào năm 1966, Cựu VĐV Vũ Thị Sen của Việt Nam cũng đã xuất sắc giành HCV cự ly 200m ếch phá kỷ lục châu Á tại giải Ganefo tổ chức tại Campuchia. Tuy nhiên, do tính chất của 2 giải khác nhau nên Ánh Viên trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên giành chức vô địch châu Á ở môn Bơi lội.

Trung Kiên

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/cac-mon-khac/bo-truong-nguyen-ngoc-thien-chuc-mung-anh-vien-va-hlv-dang-anh-tuan-372-206604.html