Bộ trưởng các nước TPP chuẩn bị họp tại Việt Nam vào cuối tuần

Việt Nam và Malaysia có thể phản đối việc tiếp tục thực hiện TPP mà không có thay đổi gì so với thỏa thuận ban đầu, khi TPP vẫn còn Mỹ.

Những nhà đàm phán và bộ trưởng từ các quốc gia trong Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang chuẩn bị quyết định tương lai của hiệp định này mà không có Mỹ.

Vào sáng thứ Sáu, trước khi rời Tokyo để tham dự cuộc họp cuối tuần này ở Việt Nam, Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Nobuteru Ishihara đã nói với các phóng viên rằng: "Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện rõ ràng rằng chúng tôi đang đồng thuận về việc sớm thực hiện TPP".

Theo kế hoạch, các nhà đàm phán chính sẽ họp vào ngày thứ Bảy, tiếp đó là cuộc họp các bộ trưởng vào Chủ Nhật. Đây sẽ là cuộc họp cấp Bộ trưởng đầu tiên về việc thúc đẩy TPP với 11 thành viên còn lại, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký lệnh rút lui khỏi khối này hồi tháng 1.

Sứ mệnh của ông Ishihara là tìm kiếm sự hỗ trợ từ những nước còn lại trong TPP, còn được gọi là nhóm TPP-11, để thực thi hiệp định này. Nhật và New Zealand muốn duy trì các điều khoản đã được thống nhất trước khi Mỹ rút lui, nhưng khả năng này không được bảo đảm.

Theo ông Ishihara cho biết, Việt Nam và Malaysia có thể phản đối việc thực thi TPP mà không có đàm phán lại, bởi vì trước đây hai nước này chỉ miễn cưỡng đồng ý nới lỏng quy định để đổi lấy quyền tiếp cận thị trường Mỹ dễ dàng hơn.

Ishihara nói: "Một số nước đã nhượng bộ để hướng tới thị trường Mỹ. Chúng tôi sẽ không loại trừ bất kỳ lựa chọn tiềm năng nào, và tôi hy vọng các bên sẽ trao đổi những quan điểm thẳng thắn để tìm ra những gì sẽ phù hợp nhất cho tất cả."

Ông Ishihara có kế hoạch gặp từng đại diện của mỗi nước, để cố gắng thuyết phục họ đồng tình với những ý tưởng của Nhật Bản.

Các bộ trưởng cũng dự kiến soạn thảo một tuyên bố chung, sẽ được công bố sau cuộc họp.

Quỳnh Như

Nguồn Nikkei Asian Review

Nguồn NCĐT: http://nhipcaudautu.vn/kinh-te/bo-truong-cac-nuoc-tpp-chuan-bi-hop-tai-viet-nam-vao-cuoi-tuan-3318901/