Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm và làm việc tại Nhật Bản, thúc đẩy hợp tác y tế giữa hai nước

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ và nhận lời mời của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Đào Hồng Lan làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản từ ngày 4 – 7/7/2023.

Tham gia đoàn công tác cùng Bộ trưởng Đào Hồng Lan còn có đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục của Bộ Y tế: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch tài chính, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Cục Quản lý dược và Văn phòng Bộ Y tế.

Chuyến thăm và làm việc của đoàn nhằm tăng cường, thúc đẩy các hợp tác trong lĩnh vực y tế và trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, mô hình tổ chức và hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành, đặc biệt chuyến thăm được diễn ra vào đúng dịp hai nước đang có nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản.

Tại Nhật Bản, ngày 4/7, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đã có buổi hội đàm với Bộ trưởng Bộ Y tế Lao động Phúc lợi Nhật Bản Kato Katsunobu. Tham dự cuộc họp còn có ông Phạm Quang Hiệu - Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan hội đàm với Bộ trưởng Bộ Y tế Lao động Phúc lợi Nhật Bản Kato Katsunobu.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan hội đàm với Bộ trưởng Bộ Y tế Lao động Phúc lợi Nhật Bản Kato Katsunobu.

Bộ trưởng bày tỏ vui mừng được gặp lại Bộ trưởng Kato sau chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 5/2023 của ông. Chuyến thăm của Bộ trưởng Đào Hồng Lan tới Nhật Bản cũng như chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Kato tại Việt Nam là tiền đề rất quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực y tế trong những năm tới, góp phần phát triển của quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Đào Hồng Lan chúc mừng Bộ trưởng Kato Katsunobu và Bộ tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng Y tế G7 tại Nagasaki vừa qua và cùng thảo luận với Bộ trưởng Kato một số nội dung hai bên ưu tiên hợp tác trong thời gian tới như: hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách y tế như triển khai luật Khám chữa bệnh, sửa đổi Luật Dược, sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế, xây dựng Luật Thiết bị y tế cũng như đề nghị Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực như: bao phủ y tế toàn dân, quản lý bệnh viện, thực hiện kỳ thi quốc gia.

Bên cạnh đó, hai bên nhất trí cùng hợp tác chặt chẽ trong việc chuẩn bị cho dự án "phòng chống bệnh viêm gan virus tại Việt Nam" trong thời gian tới và một số nội dung khác hai bên cùng quan tâm.

Bộ trưởng làm việc với Phó Chủ tịch JICA Tokyo.

Bộ trưởng làm việc với Phó Chủ tịch JICA Tokyo.

Cùng trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, Bộ trưởng Đào Hồng Lan có buổi trao đổi với Bà Sachiko Imoto, Phó Chủ tịch JIA Tokyo. Bộ Y tế đánh giá cao các chương trình dự án do JICA hỗ trợ cho ngành y tế trong thời gian qua hết sức hiệu quả và toàn diện, mang lại những đóng góp tích cực cho công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đặc biệt là những hỗ trợ kịp thời của JICA đối với công tác ứng phó và phòng chống dịch COVID-19.

Trong thời gian qua, JICA đã có nhiều hoạt động hỗ trợ cho ngành y tế rất toàn diện với 5 trụ cột, bao gồm:Tăng cường năng lực khám chữa bênh, phát triển hệ thống an sinh xã hội, tăng cường cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe, tăng cường xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống an sinh y tế. Để tiếp tục thúc đẩy các chương trình dự án trong thời gian tới.
Dự án hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực phục hồi y tế và đảm bảo an ninh y tế trong và sau đại dịch COVID-19.
Dự án Tăng cường hệ thống phát triển năng lực cho nhân viên y tế thông qua khám chữa bệnh từ xa.
Dự án phòng chống bệnh viêm gan virus tại Việt Nam.
Dự án nâng cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện K.

Tại cuộc họp, hai bên tin tưởng rằng, với sự nỗ lực của các bên và các đơn vị có liên quan, các chương trình dự án sẽ được triển khai thuận lợi, đảm bảo tiến độ và hiệu quả của dự án. Bên cạnh đó, Bộ trưởng đề nghị JICA tiếp tục hỗ trợ một số dự án mới trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và sản xuất vaccine, chuyển giao công nghệ cũng như tiếp tục hỗ trợ trang thiết bị y tế để nâng cao hơn nữa chất lượng khám, chữa bệnh.

Tại cuộc họp với Hiệp hội Doanh nghiệp dược phẩm Nhật Bản, các đại diện doanh nghiệp dược đã chia sẻ một số khó khăn gặp phải và mong muốn khi nhập khẩu một số thuốc chữa bệnh vào Việt Nam. Đại diện Cục Quản lý Dược đã trao đổi thẳng thắn và đưa ra các hướng dẫn đối với các doanh nghiệp dược của Nhật Bản cần tuân thủ và đáp ứng khi nhập khẩu thuốc, vaccine vào Việt Nam.

Trong chương trình công tác, ngoài việc trao đổi về các chương trình, dự án hợp tác về y tế trong thời gian tới, đoàn công tác của Bộ Y tế đã dành nhiều thời gian làm việc và tìm hiểu về hệ thống y tế của Nhật Bản; việc điều hành, vận hành của các đơn vị y tế các tuyến; quản lý trang thiết bị y tế, dược phẩm.

Đoàn đã đi thăm thực tế và làm việc với nhiều cơ quan y tế, trường đại học, bệnh viện, tiếp xúc và trao đổi với một số chuyên gia, Đại sứ danh dự có vai trò quan trọng trong hợp tác y tế giữa 2 nước.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan đến thăm và làm việc với Trường Đại học Quốc tế Y tế Phúc lợi Nhật Bản (IUHW).

Bộ trưởng Đào Hồng Lan đến thăm và làm việc với Trường Đại học Quốc tế Y tế Phúc lợi Nhật Bản (IUHW).

Trong chuyến thăm tới Trường Đại học quốc tế Y tế và Phúc lợi Nhật Bản, đoàn công tác Bộ Y tế đã có cuộc họp và trao đổi về công tác đào tạo sinh viên y khoa.

Trường Đại học quốc tế Y tế và Phúc lợi Nhật Bản có vị trí xếp hạng đứng thứ 5 của Nhật Bản, đứng thứ 76 trên thế giới về chất lượng đào tạo. Trường đã cấp nhiều học bổng toàn phần cho các sinh viên các nước, trong đó có sinh viên Việt Nam. Các sinh viên được đào tạo bài bản về chuyên môn, toàn diện bằng cả tiếng Anh và tiếng Nhật và sẽ đóng góp hữu ích khi trở về nước công tác. Bộ trưởng Đào Hồng Lan đề nghị Trường tiếp tục hỗ trợ cho nhiều sinh viên Việt Nam được đào tạo tại Nhật Bản trong thời gian tới.

Trong cuộc gặp gỡ và trao đổi với Đại sứ danh dự - Ngài Sugi Ryotaro, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng như Ngài Đại sứ danh dự đều vui mừng gặp lại sau chuyến thăm của Đại sứ danh dự tới Việt Nam vào năm 2022. Bộ trưởng và Ngài Đại sứ danh dự đã trao đổi nhiều nội dung thúc đẩy hợp tác về y tế trong thời gian tới.

Ngài Đại sứ danh dự cho biết ngoài việc tiếp tục hỗ trợ cho các hoạt động bảo trợ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các cơ sở chăm sóc tập trung; Đồng thời Ngài Đại sứ danh dự rất quan tâm tới việc đẩy nhanh tiến độ phê duyệt và triển khai dự án phòng chống viêm gan virus tại Việt Nam cũng như triển khai một số dự án nhằm giao lưu văn hóa và nâng cao sức khỏe người dân tại Việt Nam vào cuối năm 2023.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Lãnh sự danh dự tỉnh Aichi.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Lãnh sự danh dự tỉnh Aichi.

Tại cuộc gặp và trao đổi với Lãnh sự danh dự tỉnh Aichi - ông Nagato Natsume cho biết ông đã dành nhiều tình cảm đặc biệt cho nhân dân Việt Nam. Ông là một Bác sĩ giỏi và đã sang Việt Nam tham gia chữa trị cho rất nhiều trẻ em Việt Nam. Trong thời gian tới, ông sẽ tiếp tục hỗ trợ và thúc đẩy nhiều hoạt động liên quan đến thẩm định chất lượng đào tạo y khoa, công nhận các danh hiệu quốc tế về y khoa...

Đoàn công tác làm việc tại Trung tâm Y tế và Sức khỏe toàn cầu Nhật Bản.

Đoàn công tác làm việc tại Trung tâm Y tế và Sức khỏe toàn cầu Nhật Bản.

Chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản lần này của đoàn công tác Bộ Y tế là chuyến thăm song phương trong lĩnh vực y tế của Bộ trưởng Đào Hồng Lan trên cương vị Bộ trưởng Bộ Y tế.

Chuyến thăm diễn ra đúng dịp hai nước đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản, đã có nhiều kết quả thiết thực góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trong thời gian tới.

TS Đặng Quang Tấn - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (từ Nhật Bản)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/bo-truong-bo-y-te-dao-hong-lan-tham-va-lam-viec-tai-nhat-ban-thuc-day-hop-tac-y-te-giua-hai-nuoc-169230707120906232.htm