Bộ trưởng Bộ ngoại giao Nga đến Mỹ, Nga triệu tập đại sứ 3 nước

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergey Lavrov sẽ có mặt tại New York - Mỹ vào tuần tới, nơi ông sẽ gặp Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Antonio Guterres để thảo luật về thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen.

Chuyến đi sắp tới của ông Sergey Lavrov vừa được thông tin bởi hãng thông tấn nhà nước Nga TASS hôm 18-4, dẫn lời Đại diện thường trực của Nga tại LHQ Vasily Nebenzya.

Hôm 17-4, Ukraine cáo buộc Nga đe dọa thỏa thuận ngũ cốc do LHQ làm trung gian và cho rằng việc kiểm tra các tàu trong lãnh hải Thổ Nhĩ Kỳ đã bị chặn lại lần thứ hai. Tuy nhiên RIA Novosti, một hãng thông tấn nhà nước khác của Nga dẫn lời Giám đốc bộ phận các tổ chức quốc tế của Bộ Ngoại giao Nga Pyotr Ilyichev cho biết hoạt động đã được nối lại hôm 18-4.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergey Lavrov - Ảnh: TASS

Chuyến đi của ông Lavrov được thực hiện sau khi Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov thúc giục Washington cấp phép cho chuyên cơ của ông, cũng như cấp thị thực cho phái đoàn Nga chủ trì cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ tại New York.

Về thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen, đài CNN đưa tin rằng Ba Lan - một trong 3 nước châu Âu chặn các cảng và tuyến đường biển xuất khẩu ngũ cốc Ukraine do lo ngại ảnh hưởng đến nông nghiệp trong nước - đã đạt được thỏa thuận nối lại việc vận chuyển ngũ cốc Ukraine từ ngày 21-4.

Ngũ cốc Ukraine sẽ được vận chuyển đến châu Phi và Trung Đông, được Liên minh châu Âu (EU) đồng thuận dỡ bỏ thuế để dễ dàng phân phối đến các thị trường đó.

RIA Novosti cũng đưa tin rằng Bộ Ngoại giao Nga vừa triệu tập các đại sứ Mỹ, Canada và Anh "liên quan đến sự can thiệp thô bạo vào các vấn đề của Liên bang Nga và các hoạt động không phù hợp với quy chế ngoại giao".

Bộ Ngoại giao Nga đặc biệt đưa ra "sự phản đối mạnh mẽ" với Đại sứ Mỹ tại Moscow Lynne Tracy vì những tuyên bố ủng hộ người đang bị giam giữ Vladimir Kara-Murza. Cáo buộc tương tự cũng nhắm vào Đại sứ Anh tại Moscow Deborah Bronnert.

Tổng thống Mỹ gia hạn lệnh cấm tàu Nga

Theo CNN, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gia hạn cấm các tàu liên quan đến Nga đến các cảng của Mỹ. Lệnh này vốn được công bố vào tháng 4 năm ngoài, ban đầu được ấn định sẽ hết hạn trong tuần này.

Văn bản gửi Quốc hội của ông Biden lên án các hành động của Nga tại Ukraine, cho rằng điều này đồng thời gây xáo trộn hoặc đe dọa xáo trộn các mối quan hệ quốc tế của Mỹ.

Anh Thư

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/bo-truong-bo-ngoai-giao-nga-den-my-nga-trieu-tap-dai-su-3-nuoc-20230419093501264.htm