Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thăm, tặng quà Tết tại Sơn La

Ngày 30/1, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm, tặng quà Tết nhân dân và cán bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Thực hiện Chương trình của Bộ Chính trị về hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngày 30/1, Đoàn công tác do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà nhân dân và cán bộ tỉnh Sơn La.

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương những thành tựu mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Sơn La đạt được trong năm 2023. Nổi bật là tổng sản phẩm tăng trưởng cao hơn với năm 2022; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với mục tiêu phát triển của tỉnh.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tặng quà Tết nhân dân và cán bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Đặc biệt, các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người dân được quan tâm; công tác đền ơn đáp nghĩa, hộ nghèo, bảo trợ xã hội và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được triển khai thiết thực, kịp thời, hiệu quả; công tác chăm lo cho người lao động trên địa bàn tỉnh được lãnh đạo tỉnh quan tâm, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, chủ quyền an ninh biên giới được giữ vững; bảo đảm an toàn tuyệt đối các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội diễn ra tại tỉnh. Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy.

Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận những thành tích của tỉnh Sơn La trong năm 2023, đồng thời yêu cầu tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân tương ái” và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không ai bị bỏ lại phía sau”.

Đồng thời đề nghị, cấp ủy, chính quyền tỉnh Sơn La cần chủ động thực hiện thật tốt Chỉ thị số 26 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc. Quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, công nhân, người lao động bị mất việc làm...

Lực lượng công an trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả đợt ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, giúp nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La cảm ơn sự quan tâm, tình cảm mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cá nhân Đại tướng Tô Lâm dành cho nhân dân và cán bộ tỉnh Sơn La. Bí thư Tỉnh ủy Sơn La cho biết, tỉnh đã thành lập 15 đoàn công tác đi thăm, chúc Tết và kiểm tra, nắm tình hình tại cơ sở, tại các xã biên giới, các đồn biên phòng, các chốt, trạm kiểm soát, cửa khẩu, các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 2 đóng quân trên địa bàn tỉnh và một số cơ quan, đơn vị trực đảm bảo trong dịp Tết nguyên đán.

Chỉ đạo các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức đi kiểm tra, nắm tình hình, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, thăm, chúc Tết một số cơ quan, đơn vị; quan tâm chăm lo, tổ chức thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; bảo đảm đời sống công nhân, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán.

Nhân chương trình này, Bộ trưởng Tô Lâm cùng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy Sơn La đã trao hơn 400 phần quà Tết tặng người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; các cán bộ chiến sỹ Công an thuộc trại giam Yên Hạ và Công an huyện Phù Yên...

Dần Thanh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/bo-truong-bo-cong-an-to-lam-tham-tang-qua-tet-tai-son-la-301120.html