Bố trí khu vực chợ tạm hỗ trợ tiểu thương chợ Khe Tre kinh doanh trở lại

Sáng 5/12, UBND huyện Nam Đông cho biết, đã cho vận hành chợ tạm tại khu vực bến xe của huyện để tạm thay thế chợ Khe Tre bị cháy trước đó.

Tiểu thương và người dân mua bán tại khu vực chợ tạm trong sáng 5/12. Ảnh: UBND huyện Nam Đông

Ghi nhận tại khu vực chợ tạm, các mặt hàng như: thịt, cá, rau củ, quả đã đi vào hoạt động. Để kịp thời ổn định nơi bán hàng cho tiểu thương, trong đêm 4/12, các cơ quan và đơn vị liên quan đã gấp rút tiến hành phân lô cho các mặt hàng để tiểu thương nhanh chóng dựng rạp kịp cho phiên chợ sáng.

Được biết, trong ngày hôm nay, việc phân lô sẽ được thực hiện với các mặt hàng khác. Hiện, lực lượng tình nguyện viên đang hỗ trợ bà con dựng rạp với tinh thần chung tay góp sức giúp tiểu thương sớm ổn định nơi buôn bán, kinh doanh.

Trước đó, ngày 4/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Đông đã gửi thư kêu gọi hỗ trợ bà con tiểu thương bị thiệt hại do cháy chợ Khe Tre.

Với tinh thần “Tương thân tương ái”, nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã chung tay ủng hộ giúp bà con tiểu thương vượt qua khó khăn trước mắt. Trong đó, nổi bật có tập thể tiểu thương chợ Đông Ba với số tiền hỗ trợ gần 160 triệu đồng; Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng…

Ngoài ra, Ban vận động cứu trợ tỉnh cũng trích hơn 1,2 tỷ đồng từ nguồn quỹ của ban để hỗ trợ 332 hộ kinh doanh tại chợ Khe Tre. Mức hỗ trợ dành cho 110 hộ bị thiệt hại nặng là 5 triệu đồng và 3 triệu đồng cho 222 hộ còn lại.

MINH NGUYÊN

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/kinh-te/bo-tri-khu-vuc-cho-tam-ho-tro-tieu-thuong-cho-khe-tre-kinh-doanh-tro-lai-135616.html