Bố trí hệ thống cơ sở kỹ thuật liên hoàn, vững chắc

Sự ra đời của hệ thống vũ khí công nghệ cao đã làm cho tác chiến đường không phát triển cả về quy mô lực lượng và phương thức tiến công. Vì vậy, việc xây dựng, củng cố, nâng cấp các cơ sở bảo đảm kỹ thuật theo hướng chính quy, hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo đảm kỹ thuật cho trang bị kỹ thuật (TBKT), nhất là TBKT mới, đáp ứng nhiệm vụ cho các đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác.

Hiện nay, đội hình chiến đấu của Quân chủng Phòng không-Không quân trải dài từ Bắc vào Nam, các cơ sở sửa chữa và kho kỹ thuật cơ bản được bố trí phù hợp gắn với địa bàn đóng quân theo từng khu vực, thuận lợi cho quá trình tiếp nhận, bảo quản, cấp phát và sửa chữa. Quân chủng tập trung nghiên cứu xây dựng đề án quy hoạch các cơ sở sửa chữa TBKT giai đoạn 2021-2025 đề xuất quy hoạch giảm số lượng nhà máy. Qua đó giảm được số lượng đầu mối, tinh giản bộ máy điều hành, quản lý, giảm lao động gián tiếp, tăng cường lao động trực tiếp; thuận lợi trong việc tập trung đầu tư công nghệ sửa chữa, tránh dàn trải, có khả năng hỗ trợ công nghệ trong sửa chữa TBKT thế hệ mới, trình độ chuyên môn hóa sâu trong các công đoạn sản xuất, sửa chữa, tiết kiệm thời gian và ngân sách.

Tổ kỹ thuật Trung đoàn 929, Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không-Không quân) kiểm tra máy bay Su-22M4. Ảnh: THỦY TOÀN

Cùng với việc điều chỉnh số lượng và tổ chức biên chế các nhà máy, với quan điểm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, những năm qua, Quân chủng đã chỉ đạo, hướng dẫn các nhà máy triển khai thực hiện 28 dự án đầu tư chiều sâu công nghệ; biên soạn được hơn 300 bộ tài liệu công nghệ. Các dự án đã từng bước phát huy hiệu quả nâng cao năng lực sửa chữa và chất lượng các sản phẩm xuất xưởng. Hiện nay, nhiều nhà máy đã làm chủ công nghệ sửa chữa các loại vũ khí, khí tài truyền thống và bước đầu sửa chữa được một số loại TBKT thế hệ mới. Các cơ sở sửa chữa kỹ thuật hàng không, cơ sở sửa chữa khí tài tên lửa đã sửa chữa được hầu hết chủng loại máy bay, một số chủng loại thiết bị động lực hàng không và các chủng loại tên lửa, khí tài đặc chủng đi kèm. Đối với khí tài radar, pháo phòng không, tên lửa tầm thấp, các nhà máy có thể sửa chữa được tất cả chủng loại hiện được trang bị trong Quân chủng.

Để nâng cao khả năng bảo dưỡng, sửa chữa TBKT của các trạm xưởng, Quân chủng đã triển khai thực hiện Dự án “Đầu tư nâng cấp trang thiết bị công nghệ các trạm bảo dưỡng, sửa chữa tại các đơn vị chiến đấu thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân", xây mới hàng chục trạm kỹ thuật trung đoàn tên lửa, trạm đo lường sư đoàn phòng không, trạm kỹ thuật mặt đất tại các trung đoàn không quân, xưởng bảo dưỡng kỹ thuật các trung đoàn. Hệ thống kho cấp chiến dịch bố trí theo 3 miền Bắc, Trung, Nam. Khu vực miền Trung, miền Nam đã cơ bản hình thành kho tổng hợp trong tiếp nhận, quản lý, bảo quản các loại trang bị kỹ thuật, vật tư, vật chất hậu cần, đồng thời sẵn sàng cơ động, cất giấu, dự trữ TBKT khi có tình huống theo phương án chiến đấu của Quân chủng và từng đơn vị.

Đại tá NGUYỄN NHƯ HƯNG (Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không-Không quân)

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bo-tri-he-thong-co-so-ky-thuat-lien-hoan-vung-chac-748169