Bộ Quốc phòng gặp mặt Đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Nam Định

Online - Chiều 19-7, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt, tặng quà Đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Nam Định. Thừa ủy quyền thủ trưởng Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Đại tá Nguyễn Xuân Yêm, Phó cục trưởng Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị) chủ trì buổi gặp mặt và trao quà tặng các đại biểu.

Nam Định là tỉnh nằm ở vùng Đồng bằng châu thổ sông Hồng, một vùng đất giàu bản sắc văn hóa, nhiều di tích lịch sử, công trình kiến trúc. Trong các cuộc kháng chiến cứu nước và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, các thế hệ người Nam Định đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, hăng hái lao động sản xuất, xây dựng nên nhiều phong trào thi đua yêu nước có sức lan tỏa sâu rộng như phong trào “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Nam Định là một trong những tỉnh đóng góp nhiều sức người sức của cho tiền tuyến, với hơn 50 vạn thanh niên tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu khắp các chiến trường.

Lãnh đạo Cục Chính sách trao quà tặng các đại biểu tỉnh Nam Định.

Tính đến nay, toàn tỉnh có trên 36.000 liệt sĩ, hơn 2.700 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 41.000 thương binh, bệnh binh; hơn 800 cán bộ lão thành cách mạng; gần 1.600 người tham gia kháng chiến bị địch bắt tù đày…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Xuân Yêm thay mặt thủ trưởng Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Tổng cục Chính trị bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, chân thành của cán bộ, chiến sĩ đối với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định, đồng thời thông tin tới các đại biểu về những hoạt động của các đơn vị trong toàn quân, nhất là các hoạt động năm 2017, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Đồng chí cũng cho biết, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trong toàn quân. Các đơn vị quân đội không chỉ là lực lượng nòng cốt trong tổ chức thực hiện mà còn luôn chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” sâu rộng, thiết thực, với nhiều hình thức phong phú như Chương trình xây dựng nhà tình nghĩa, Nhà đồng đội; tặng trang thiết bị cho các Trung tâm điều dưỡng thương binh; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thăm hỏi, tặng quà, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí đối với người có công với cách mạng…

Tin, ảnh: KIM ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ky-niem-70-nam-ngay-thuong-binh-liet-si/tin-tuc/bo-quoc-phong-gap-mat-doan-dai-bieu-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-tinh-nam-dinh-512835