Bộ Nội vụ Đức công bố chính thức số người tị nạn năm 2015

Theo Bộ Nội vụ Đức, số người tị nạn tới nước này năm 2015 chỉ là 890.000 người, thấp hơn con số được công bố hồi tháng 1 là 1,1 triệu người.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Nội vụ liên bang Đức Thomas de Maizère ngày 30/9 đã công bố báo cáo chính thức cho biết số lượng người tị nạn tới nước này trong năm 2015 thấp hơn con số được công bố trước đó.

Báo cáo trên cho biết tính đến hết tháng 12/2015, chỉ có 890.000 người tị nạn tới Đức xin đăng ký tị nạn, giảm so với con số thống kê hồi tháng 1/2016 là trên 1,1 triệu người tị nạn tới Đức trong năm 2015.

Theo ông Thomas de Maizère, nguyên nhân dẫn tới số liệu khác nhau là do hệ thống phân bổ người tị nạn tới các trại ở nhiều bang khác nhau. Ban đầu, người mới đến chỉ đăng ký ẩn danh theo quốc gia khởi nguồn và đích muốn đến mà không theo tên.

Tuy nhiên, sau đó, nhiều trường hợp lại di chuyển tiếp đến một bang khác hoặc lại trở lại nơi đầu đăng ký, trong khi nhiều trường hợp đăng ký hai lần.

Bộ trưởng de Maizère cũng cho biết các biện pháp quy mô quốc tế và châu Âu đang được thực thi nhằm giảm số người tị nạn tới Đức, trong khi vẫn đảm bảo được trách nhiệm nhân đạo.

Tính tới ngày 21/9 vừa qua mới có 210.000 người tị nạn tới Đức và con số này giảm mạnh đã chứng tỏ các biện pháp được thực thi đang phát huy hiệu quả./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bo-noi-vu-duc-cong-bo-chinh-thuc-so-nguoi-ti-nan-nam-2015/408754.vnp