Bộ Ngoại giao tọa đàm về công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng ở ngoài nước

Sáng 29/2, tại Hà Nội, Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao và Đảng ủy Bộ phối hợp tổ chức Tọa đàm về công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng ở nước ngoài nhằm phục vụ công tác tổng kết và nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng phục vụ Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV.

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ chủ trì Tọa đàm về công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng ở ngoài nước. (Ảnh: Anh Sơn)

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ chủ trì Tọa đàm.

Tham dự Tọa đàm có: PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các ban Đảng Trung ương; đồng chí Phạm Văn Dương, Ủy viên Hội đồng khoa học các ban Đảng Trung ương, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Ngoài nước, TS. Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, các Bộ: Quốc phòng, Công an… và một số đơn vị có liên quan của Bộ Ngoại giao.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cho biết, tại Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng ngoài nước trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32, đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã giao nhiệm vụ cho Bộ Ngoại giao về việc nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hướng tới phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Theo yêu cầu của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV, Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao được giao xây dựng Báo cáo chuyên đề "Công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng ở ngoài nước; nhiệm vụ, giải pháp và một số đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng”. Để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, Ban cán sự đảng Bộ phối hợp Đảng ủy Bộ tổ chức Tọa đàm nhằm nghe các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà nghiên cứu có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực lý luận và thực tiễn về xây dựng Đảng.

Các đại biểu tham gia trao đổi ý kiến tại Tọa đàm. (Ảnh: Anh Sơn)

Tại Tọa đàm, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Đắc Thành, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Ngoại giao trình bày báo cáo dẫn đề; nghe các chuyên gia, nhà nghiên cứu trao đổi về tầm quan trọng của việc tổng kết và nghiên cứu, đề xuất sửa đổi bổ sung Điểu lệ Đảng phù hợp với tình hình và yêu cầu mới; đánh giá tình hình thế giới và khu vực; kinh nghiệm sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng của một số Đảng cộng sản quốc tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng, đặc biệt là những nội dung liên quan đến công tác đảng ngoài nước; những nội dung Bộ Ngoại giao có thể đóng góp…

Thông qua Tọa đàm, Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao và Đảng ủy Bộ có được bức tranh toàn cảnh về kinh nghiệm tham gia đóng góp tổng kết và sửa đổi bổ sung Điều lệ Đảng, những vấn đề lý luận và thực tiễn nhất là những vấn đề về tình hình triển khai công tác đảng ngoài nước, những kết quả xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng ở nước ngoài cũng như những vướng mắc, khó khăn… để có thể hoàn thiện tốt hơn dự thảo báo cáo và đóng góp hiệu quả chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Đồng chí Nguyễn Đắc Thành, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Ngoại giao phát biểu kết thúc tọa đàm về công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng ở ngoài nước. (Ảnh: Anh Sơn)

Anh Sơn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bo-ngoai-giao-toa-dam-ve-cong-tac-xay-dung-dang-va-thi-hanh-dieu-le-dang-o-ngoai-nuoc-262504.html