Bộ Ngoại giao phối hợp với tỉnh Nam Định triển khai công tác đối ngoại và ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Sáng ngày 23/8, tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Ngoại giao làm việc với Tỉnh ủy Nam Định về công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại địa phương phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Bộ Ngoại giao và Tỉnh ủy Nam Định về công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại địa phương phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Bộ Ngoại giao và Tỉnh ủy Nam Định về công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại địa phương phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Tham gia tiếp đoàn có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định; đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh và một số hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh.

Về phía Bộ Ngoại giao có lãnh đạo các đơn vị chức năng có liên quan của Bộ Ngoại giao: Văn phòng Bộ, Vụ Đông Bắc Á, Cục Lễ tân Nhà nước, Vụ Chính sách đối ngoại, Vụ Tổng hợp kinh tế, Vụ Văn hóa đối ngoại và UNESCO, Vụ Luật pháp quốc tế, Vụ châu Âu, Vụ châu Mỹ, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài...

Nam Định mong muốn đẩy mạnh phát triển kinh tế đối ngoại

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ, trước tình hình thế giới, trong nước, địa phương gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự đoàn kết, đồng lòng, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội của Nam Định tiếp tục đạt một số kết quả quan trọng.

Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ, một số chỉ tiêu cao hơn bình quân chung của cả nước, trong đó tổng sản phẩm GRDP 6 tháng đầu năm 2023 tăng 8,5% (xếp thứ 6 toàn quốc, thứ 3 vùng đồng bằng Sông Hồng), ước cả năm 2023 đạt trên 10%.

Trong 7 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 13,5 % so với cùng kỳ. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 13,8 % so với cùng kỳ; tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 1,44 tỷ USD, bằng 44 % kế hoạch năm, ước cả năm đạt trên 3 tỷ USD.

Hiện tỉnh đang nỗ lực phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hệ thống đường giao thông, trong đó có đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp, cụm công nghiệp như: Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông, Mỹ Thuận; các cụm công nghiệp Yên Bằng, Thanh Côi,... để thu hút các nhà đầu tư.

Tính đến hết tháng 7/2023, toàn tỉnh có 135 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 3,865 tỷ USD. Trong năm 2023, tỉnh đã ký kết thỏa thuận phát triển dự án, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Tập đoàn Quanta đầu tư tại Khu công nghiệp Mỹ Thuận với tổng số vốn đăng kỷ 120 triệu USD để sản xuất máy vi tính; Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất màng bọc polyme công nghệ cao của Tập đoàn Sunrise Material (Singapore) với tổng mức đầu tư 100 triệu USD; Dự án đầu tư nhà máy sản xuất đồ gia dụng công nghệ cao của Tập đoàn JiaWei (Đài Loan), với tổng mức đầu tư khoảng 100 Triệu USD; ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) về nghiên cứu và đề xuất dự án đầu tư các khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ trên địa bàn tỉnh,...

Các lĩnh vực như: sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm; lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao... tiếp tục phát triển đồng bộ, hiệu quả.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định phát biểu mong muốn Bộ Ngoại giao hỗ trợ thu hút các nguồn lực từ bên ngoài về phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định phát biểu mong muốn Bộ Ngoại giao hỗ trợ thu hút các nguồn lực từ bên ngoài về phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Trong thời gian tới, tỉnh mong muốn Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tăng cường kết nối, hợp tác với các Đại sứ quán, cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam; kết nối với các địa phương tại các quốc gia phát triển như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, các nước EU,... để tỉnh Nam Định có điều kiện tăng cường và phát triển toàn diện quan hệ hợp tác về thương mại, đầu tư; tăng cường giao lưu trên các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục, đạo tạo, văn hóa, thể thao, du lịch,...

Tỉnh cũng mong muốn Bộ hỗ trợ trong việc quảng bá di sản văn hóa được UNESCO công nhận “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" tới bạn bè quốc tế; Tiếp tục tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để thực hiện hiệu quả các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và tham gia.

Hỗ trợ địa phương trong việc thẩm định, cho ý kiến về việc ký kết các Thỏa thuận quốc tế với các địa phương, tổ chức nước ngoài; xây dựng cơ sở dù liệu về các đối tác tiềm năng hợp tác theo các lĩnh vực cụ thể để các địa phương có thể triển khai kết nối theo nhu cầu.

Chia sẻ về định hướng phát triển của tỉnh, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Nam Định xác định phát triển kinh tế đến năm 2030 theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn; giá trị gia tăng cao là nền tảng các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, du lịch là mũi nhọn đột phá; phát triển vùng kinh tế biển là động lực…

Vì vậy, tỉnh xác định phát triển cơ sở hạ tầng là điều kiện tiên quyết với các dự án đường ven biển, đường cao tốc nối Cao Bồ; đường cao tốc kết nối Thái Bình - Nam Định - Ninh Bình… tiếp tục phát triển khu công nghiệp ở Giao Thủy… Là mảnh đất giàu lịch sử truyền thống là cơ hội để phát triển du lịch tâm linh…

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh Nam Định trao quà lưu niệm cho Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh Nam Định trao quà lưu niệm cho Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Trong bối cảnh tỉnh chưa thu hút được nhiều các nhà đầu tư nước ngoài, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Ngoại giao trong công tác phối hợp xúc tiến đầu tư và thu hút các đối tác tiềm năng triển khai các dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh.

Bộ cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài giúp tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu tiềm năng, lợi thế, các dự án và chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư của tỉnh tại các hội nghị, hội thảo do Bộ Ngoại giao tổ chức ở trong và ngoài nước.

Cùng với đó là tạo điều kiện cho phép Lãnh đạo tỉnh được tháp tùng cùng với các đoàn công tác của Trung ương tham dự các hội nghị, hội thảo hoặc các buổi làm việc trực tiếp với các cơ quan, đối tác nước ngoài.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Bộ cũng tiếp tục quan tâm hỗ trợ bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác đối ngoại cho cán bộ làm công tác đối ngoại của địa phương...

Bộ Ngoại giao đồng hành cùng Nam Định

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chúc mừng các thành tựu kinh tế - xã hội mà Nam Định đã đạt được, đặc biệt là trong thời gian gần đây. Trong đó, công tác đối ngoại địa phương được triển khai hiệu quả, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, củng cố thế trận quốc phòng - an ninh của tỉnh. Bộ trưởng cũng đánh giá cao truyền thống lịch sử của vùng đất, con người hiếu học Nam Định…

Chia sẻ về tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực thời gian qua, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, thế giới đã và đang trải qua những biến động lớn, trong đó có những biến động chưa có tiền lệ, đặt ra thách thức lớn, phức tạp nhất đối với hòa bình, ổn định và phát triển trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, công tác đối ngoại đã đạt kết quả quan trọng và toàn diện trên các kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Kết quả bao trùm là đã củng cố vững chắc hơn môi trường hòa bình, ổn định; bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; huy động được nhiều nguồn lực bên ngoài phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu khẳng định, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục nỗ lực hỗ trợ cho Nam Định trong công tác đối ngoại thời gian tới.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu khẳng định, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục nỗ lực hỗ trợ cho Nam Định trong công tác đối ngoại thời gian tới.

Đặc biệt, Việt Nam tiếp tục mở rộng, làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, trọng tâm là các nước láng giềng, đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống. Trong đó, công tác ngoại giao kinh tế đóng góp trực tiếp và quan trọng vào phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và các địa phương.

Ngoại giao kinh tế đã nắm bắt cơ hội các nước mở cửa trở lại, xu hướng chuyển dịch đầu tư, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, các hiệp định thương mại tự do đã ký để mở rộng thị trường, thu hút đầu tư nước ngoài, du lịch, nối lại xuất khẩu lao động...

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, đường lối đối ngoại theo tinh thần Đại hội Đảng lần thứ XIII xác định rõ vị trí, vai trò tiên phong trong tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước.

Đặc biệt, ngành Ngoại giao tiên phong huy động các nguồn lực bên ngoài cho phát triển đất nước, trong đó có tiên phong mở đường, đồng hành, phục vụ lợi ích của người dân, địa phương và doanh nghiệp trong hội nhập quốc tế.

Đồng tình với các kiến nghị của tỉnh, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, Bộ Ngoại giao tiếp tục hỗ trợ Nam Định trong giới thiệu tiềm năng thế mạnh cần tập trung nêu với các đối tác. Trong đó, tiềm năng lớn nhất của tỉnh là con người, với truyền thống đào tạo luôn đứng đầu cả nước, có các trường Đại học, dạy nghề, đủ tiềm năng để phát triển… Đó là sự quyết tâm rất lớn của lãnh đạo tỉnh, của nhân dân trong tỉnh với truyền thống vươn lên mạnh mẽ.

Để chuẩn bị cho sự phát triển, tỉnh đã có được quy hoạch và kết nối với khu vực đồng bằng sông Hồng, có sự kết nối hạ tầng giao thông đang được đẩy mạnh. Bộ trưởng cho rằng tỉnh tiếp tục chuyển đổi từ nông nghiệp hiện nay sang nông nghiệp, công nghiệp xanh, số, tận dụng với cuộc cách mạng công nghiệp mới, trong đó kết hợp với VSIP xanh, sạch, công nghệ cao…

Qua các trao đổi của tỉnh và các đơn vị trong Bộ, Bộ trưởng giao cho Cục Ngoại vụ xây dựng thông báo, kế hoạch công tác giữa hai bên trong 6 tháng cuối năm và đến 2025, trong đó tập trung tăng cường trao đổi thông tin, tham mưu cho tỉnh, trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ; cung cấp thông tin cảnh báo, phòng ngừa trong các tranh chấp thương mại, rủi ro thương mại… cho các doanh nghiệp của tỉnh.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao quà lưu niệm cho Lãnh đạo tỉnh Nam Định.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao quà lưu niệm cho Lãnh đạo tỉnh Nam Định.

Hiện Bộ có bản tin về xu hướng thị trường thế giới, khu vực, các nước sẽ cung cấp cho tỉnh. Bộ cũng sẽ phối hợp trong xây dựng chương trình công tác của lãnh đạo tỉnh; Phối hợp trao đổi thông tin qua các tài liệu cơ bản của địa phương cho các đối tác quốc tế và ngược lại Bộ cũng sẽ cung thông tin về các đối tác trọng điểm cho tỉnh; Xúc tiến đầu tư tại các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, tới các đối tác, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

Bộ trưởng cũng mong muốn tỉnh mở rộng không gian phát triển, đa dạng hóa đối tác…; Bộ sẽ phối hợp nâng cao năng lực cán bộ làm công tác đối ngoại địa phương; tổ chức hội nghị tập huấn, trao đổi kỹ năng, nâng cao năng lực cán bộ; Phối hợp cùng làm hoạt động đối ngoại của địa phương, đoàn khách quốc tế cấp cao về địa phương; quan tâm hỗ trợ công tác hợp tác, kết nghĩa Nam Định với các địa phương ở nước ngoài…

Bộ trưởng kỳ vọng, thông qua buổi làm việc, hai bên đã trao đổi những thông tin hữu ích, các ý tưởng hợp tác cụ thể, thiết thực, đáp ứng mong muốn của cả hai bên, mở ra thời kỳ hợp tác mới, sâu sắc hơn giữa Bộ Ngoại giao và Nam Định.

Cũng tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo một số đơn vị của Bộ Ngoại giao đã phát biểu trao đổi các biện pháp nhằm phối hợp với các tỉnh, các đơn vị trong tỉnh, hiệp hội doanh nghiệp về thúc đẩy hợp tác quốc tế, tìm kiếm đối tác… qua đó hỗ trợ cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cục trưởng Cục Ngoại vụ Nguyễn Như Hiếu trao đổi về sự "phụng sự" của Bộ Ngoại giao trong hỗ trợ các địa phương nói chung, tỉnh Nam Định nói riêng triển khai công tác đối ngoại và ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Cục trưởng Cục Ngoại vụ Nguyễn Như Hiếu trao đổi về sự "phụng sự" của Bộ Ngoại giao trong hỗ trợ các địa phương nói chung, tỉnh Nam Định nói riêng triển khai công tác đối ngoại và ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau buổi làm việc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau buổi làm việc.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã dẫn đầu Đoàn công tác Bộ Ngoại giao dâng hương tại Khu di tích đền Trần - Nam Định.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã dẫn đầu Đoàn công tác Bộ Ngoại giao dâng hương tại Khu di tích đền Trần - Nam Định.

Tin/ảnh: Tuấn Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bo-ngoai-giao-phoi-hop-voi-tinh-nam-dinh-trien-khai-cong-tac-doi-ngoai-va-ngoai-giao-phuc-vu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-239381.html