Bộ Ngoại giao-Bộ NN&PTNT ký kế hoạch hành động về ngoại giao kinh tế thúc đẩy phát triển ngành Nông nghiệp

Sáng ngày 17/8, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) Lê Minh Hoan đã ký Kế hoạch hành động giai đoạn 2023-2026 về ngoại giao kinh tế đóng góp thúc đẩy phát triển ngành Nông nghiệp Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan đã ký Kế hoạch hành động giai đoạn 2023-2026 về ngoại giao kinh tế đóng góp thúc đẩy phát triển ngành Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Anh)

Việc ký kế hoạch hành động giữa hai Bộ nhằm triển khai Chỉ thị 15-CT/TW của Ban Bí thư về công tác Ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030 về tăng cường phối hợp liên ngành trong triển khai công tác Ngoại giao kinh tế. Đồng thời cũng là hoạt động triển khai cụ thể Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn 2023-2026 thực hiện Chỉ thị 15, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030.

Tham dự lễ ký kế hoạch hành động, về phía Bộ NN&PTNT có thủ trưởng, lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Pháp chế; Cục Bảo vệ thực vật; Cục Thú y; Cục Chăn nuôi; Cục Trồng trọt; Cục Chế biến, chất lượng và phát triển thị trường…

Về phía Bộ Ngoại giao có Trợ lý Bộ trưởng Nguyễn Minh Hằng; thủ trưởng, lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Bộ, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Cục Ngoại vụ, các Vụ: Đông Bắc Á, Đông Nam Á-Nam Á-Nam Thái Bình Dương, châu Mỹ, châu Âu, Trung Đông-châu Phi, ASEAN, các Tổ chức quốc tế, Hợp tác Kinh tế đa phương, Tổng hợp kinh tế, Thông tin báo chí, Luật pháp và Điều ước quốc tế…

Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chúc mừng và đánh giá cao các thành tựu, đóng góp của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thời gian qua đối với phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Có thể khẳng định, ngành Nông nghiệp là “trụ đỡ” của nền kinh tế, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng chung của nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn của kinh tế thế giới thời gian vừa qua; là nền tảng thiết yếu trong bảo đảm an sinh xã hội; là thế mạnh hàng đầu trong hợp tác quốc tế và hoạt động đối ngoại của Việt Nam.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, nhận thức được vai trò, tầm quan trọng và thế mạnh của nông nghiệp Việt Nam, thời gian qua, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã rất chú trọng và tích cực đồng hành cùng Bộ NN&PTNT trong xúc tiến, thúc đẩy mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông lâm thủy sản Việt Nam.

Cùng với đó là kết nối hợp tác quốc tế và thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững; hỗ trợ ngành Nông nghiệp hội nhập quốc tế và phát huy, nâng cao vai trò trong các cơ chế hợp tác đa phương.

Toàn cảnh lễ ký giữa Bộ Ngoại giao và Bộ NN&PTNT. (Ảnh: Tuấn Anh)

Đánh giá cao những thành tựu mà ngành Ngoại giao đã đạt được thời gian qua, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan cảm ơn Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã đồng hành, cùng trăn trở suy nghĩ cho nông sản Việt, “chắp cánh” cho nông sản Việt Nam đi khắp bốn phương, mang theo hình ảnh đất nước, hình ảnh người nông dân Việt Nam có trách nhiệm đến với cộng đồng quốc tế. Bộ trưởng khẳng định, ngành Nông nghiệp không thể đi một mình, mà cần phải đi cùng với các Bộ ngành để đi nhanh hơn, thuận chiều với thế giới.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan chia sẻ, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó khăn, an ninh lương thực trở thành vấn đề cấp bách toàn cầu; thị trường đầu ra bị thu hẹp, xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng; các nước đẩy mạnh thực thi các quy định, tiêu chuẩn mới trong thương mại quốc tế, tác động trực tiếp đến xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam. Ngành nông nghiệp đang đứng trước ba “biến”: Biến đổi khí hậu, biến động thị trường và biến chuyển xu hướng tiêu dùng xanh của thế giới.

Vì vậy, việc đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế hỗ trợ ngành Nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết, góp phần thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu nông, lâm, thủy sản, phục vụ mục tiêu duy trì tăng trưởng của nền kinh tế, góp phần thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị của hai Bộ trao đổi, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan chỉ đạo các đơn vị có liên quan của hai bên tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đã nêu tại Kế hoạch hành động, góp phần thực hiện các mục tiêu chiến lược của ngành Nông nghiệp trong thời gian tới.

Sáu nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch hành động giai đoạn 2023-2026 về ngoại giao kinh tế đóng góp thúc đẩy phát triển ngành Nông nghiệp Việt Nam:

(1) Thúc đẩy mở rộng thị trường cho các sản phẩm nông lâm thủy sản;

2) Huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển nông nghiệp;

(3) Đẩy mạnh nghiên cứu, tham mưu, thông tin hỗ trợ ngành Nông nghiệp;

(4) Nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá các sản phẩm;

(5) Nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế và thúc đẩy các hình thức hợp tác mới;

(6) Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, phát triển thương hiệu nông sản Việt Nam.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan. (Ảnh: Tuấn Anh)

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau lễ ký. (Ảnh: Tuấn Anh)

Anh Sơn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bo-ngoai-giao-bo-nnptnt-ky-ke-hoach-hanh-dong-ve-ngoai-giao-kinh-te-thuc-day-phat-trien-nganh-nong-nghiep-238713.html