Bộ Ngoại giao Áo kêu gọi EU dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga

"Ngoại trưởng Áo Sebastian Kurz kêu gọi EU dần dần dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga", theo kênh truyền hình ORF.

"Tôi cho rằng chúng ta cần phải dần dần đi đến một tình huống khi mà thỏa thuận Minsk từng bước được thực hiện thì các biện pháp trừng phạt tương ứng sẽ được loại bỏ", - người đứng đầu Bộ Ngoại giao Áo cho biết và nói thêm rằng đã đến lúc phải có một bước quan trọng hướng tới Nga.

Ngoại trưởng Áo Sebastian Kurz.

Theo ngoại trưởng Áo, EU đã tiến hành thảo luận rằng các biện pháp chống Nga là con đường sai lầm. Các biện pháp trừng phạt chống Nga sẽ hết hạn vào ngày 31/7 tới.

Như đã đưa tin, 5 nước châu Âu gồm Hungary, Síp, Hy Lạp, Ý và Slovakia sẵn sàng ủng hộ giảm nhẹ hoặc dỡ bỏ trừng phạt.

Theo các phương tiện truyền thông, vấn đề mở rộng các hạn chế này sẽ được Bộ trưởng Ngoại giao các nước EU thảo luận vào ngày 21/6.

Trước đó, Thượng viện Pháp cũng đã thông qua nghị quyết kêu gọi bắt đầu giảm nhẹ biện pháp trừng phạt chống lại nước Nga song song với việc thực hiện các thỏa thuận Minsk.

Hòa Lộc (theo Sputnik)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/bo-ngoai-giao-ao-keu-goi-eu-do-bo-lenh-trung-phat-nga-d72793.html