Bố mẹ đi làm đồng, 2 chị em ruột chết đuối thương tâm ngay tại ao nhà

Bố mẹ đi làm rẫy, ở nhà, hai chị em rủ nhau ra bờ ao của nhà chơi, không may ngã xuống chết đuối thương tâm.

Sáng 21/6, anh L. V. Nh (ngụ bản Vặn, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) đi làm rẫy về không thấy 2 con là L. Kh.H. (SN 2011) và cháu L. K.H. (SN 2013). Biết có chuyện chẳng lành, anh Nh đi tìm khắp nơi nhưng không thấy nên đã hô hoán làng xóm cùng đi tìm.

Lúc ra bờ ao, mọi người thấy 2 chai nước trên bờ nên đã xuống ao mò tìm thì vớt được 2 cháu nhưng đều đã tử vong.

Ao nhà nơi 2 chị em bị đuối nước thương tâm

Chiều 22/6, ông Lương Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Yên Thắng xác nhận: “Trưa ngày 21/6, chính quyền địa phương nhận được tin báo về việc 2 chị em ruột là cháu L. Kh. H, (6 tuổi) và L. Kh. H, (4 tuổi) ở thôn Bản Vặn xã Yên Thắng bị đuối nước tại ao nhà. Khi đó, lực lượng công an xã Yên Thắng đã xuống nắm tình hình và được biết, sáng cùng ngày, bố mẹ 2 cháu đi làm nương rẫy chỉ còn hai cháu ở nhà tự trông nhau. Khi bố mẹ đi làm về không thấy con ở đâu vội vã đi tìm thì phát hiện cả 2 cháu đã bị đuối nước thương tâm”.

Hiện chính quyền địa phương cùng người thôn bản và gia đình đang tổ chức mai táng cho các cháu.

Ngọc Hưng

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/bo-me-di-lam-dong-2-chi-em-ruot-chet-duoi-thuong-tam-ngay-tai-ao-nha-20170622194110787.htm