'Bố già' Pê-rét

1. Cuộc bầu cử Chủ tịch Real Madrid nhiệm kỳ 2017-2021 đã kết thúc chóng vánh khi Pê-rét là ứng viên duy nhất, qua đó ông trùm xây dựng 70 tuổi này tiếp tục làm chủ “bầy kền kền” trong nhiệm kỳ thứ 5 liên tiếp. Quyền lực “bất khả xâm phạm” của Pê-rét càng được khẳng định qua việc ông giúp Real nhiều năm liền là đội bóng kiếm tiền số một thế giới, giành 3 danh hiệu Champions League trong 4 năm qua.

Bắt đầu nắm quyền Real từ năm 2000, triều đại của Pê-rét có lúc thăng, lúc trầm nhưng ở mọi hoàn cảnh ông vẫn giữ được cái “uy”. Những nhiệm kỳ đầu, Pê-rét làm khuynh đảo làng túc cầu với những vụ chuyển nhượng bom tấn và là ông chủ khét tiếng trong việc “trảm” HLV. Sự khôn ngoan, tầm nhìn xa của Pê-rét được thể hiện ở việc ông đã đưa Di-đan lên dẫn dắt Real. Di-đan cầm quân Real như “cá gặp nước” vừa giúp mang về sân Bernabeu danh hiệu, vừa giúp ông trùm Pê-rét chinh phục những CĐV khó tính nhất. Những năm gần đây, Pê-rét đã biết cân bằng tài chính và biến Real trở thành hình mẫu để các đội bóng trên thế giới hướng đến.

2. Là một ông trùm xây dựng nhưng Pê-rét lại có tiếng nói trên chính trường Tây Ban Nha. Pê-rét bắt đầu tạo dựng mối quan hệ với các chính trị gia, nhiều đảng phái khi ông còn làm ở Bộ Công chính và Vận tải Tây Ban Nha. Pê-rét từng được bầu làm Tổng thư ký của Đảng Dân chủ cải cách (PRD), song sau đó đảng này giải thể vì không giành đủ số phiếu tối thiểu cho một ghế ở nghị viện. Tan mộng làm quan, Pê-rét đã góp vốn mua lại Padros, biến ngân hàng này trở nên hùng mạnh khi chi phối các hoạt động tiền tệ tại xứ Bò tót. Pê-rét không muốn dừng lại và ông quyết định đầu tư vào bóng đá. Và cũng học theo nhà độc tài Phan-cô, ông trùm xây dựng này quan niệm khi kiểm soát được Real là nắm trong tay một phần chính trị ở Tây Ban Nha.

Pê-rét âm thầm gây dựng mối quan hệ thân thiết với nhiều đảng phái và giới quý tộc Tây Ban Nha. Sau nhiều năm, ông trùm xây dựng này đã có vây cánh và ảnh hưởng ở khắp các tổ chức chính trị lớn nhỏ ở xứ Bò tót. Trong cuộc đối thoại với đài Onda Cero mới đây, Pê-rét đã nhiều lần khẳng định “tôi sẽ bảo vệ Rô-nan-đô đến cùng” trước việc tiền đạo người Bồ Đào Nha bị cáo buộc trốn thuế. Lời khẳng định của Pê-rét khiến nhiều người tin rằng, ông đã sớm có kế hoạch “giải cứu” Rô-nan-đô vì suy cho cùng việc ông tác động vào Cơ quan thuế ở Tây Ban Nha cũng chẳng phải điều gì ghê gớm. Pê-rét không phải là người ba hoa, và một khi ông đã hứa thì mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết. Nên nhớ nhiều năm qua nhờ Pê-rét, Real Madrid luôn được hưởng lợi từ các phán quyết của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha…

3. Sau khi cùng Real bảo vệ thành công danh hiệu Champions League, HLV Di-đan đã thừa nhận: “Tôi có thể bị sa thải bất cứ lúc nào”. Dù đang là tượng đài của “bầy kền kền” nhưng chỉ cần một mùa giải trắng tay, Di-đan sẵn sàng bị Pê-rét “trảm”. Đó là luật bất thành văn, thưởng-phạt phân minh, một trong những yếu tố mà Pê-rét xây dựng nên đế chế hùng mạnh Real. Mới đây trước những tin đồn Rô-nan-đô sẽ rời Real, Pê-rét không giải thích nhiều mà chỉ nói: “Rô-nan-đô sẽ không đi đâu hết”. Hay khi được hỏi về việc Real mua Mba-bê và Đôn-na-rum-ma, nhà tài phiệt 70 tuổi này ung dung: “Chưa có một lời đề nghị nào gửi tới họ. Hai cầu thủ này là mục tiêu hàng đầu của Real, nhưng giờ chưa phải lúc”. Với nguồn tài chính dồi dào và có mối quan hệ mật thiết với giới “siêu cò”, Pê-rét mua ai chẳng được. Xưa nay Pê-rét đã mua ai là dứt khoát không có chuyện “cò kè bớt một thêm hai”.

Quyền lực, khôn khoan và sự gian xảo là những điều hội tụ ở “Bố già” Pê-rét - người có thể giải quyết mọi việc chỉ trong một nốt nhạc.

HỮU TRƯỞNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/bo-gia-pe-ret-510660