Bộ đôi huyền thoại Shevchenko - Rebrov 'ghi bàn vĩ đại'

Người bạn của Shevchenko là Rebrov đã làm nên 'chiến công cho Ukraine.

Ba đội bóng cuối cùng của vòng chung kết Euro 2024 đã được xác định. Trong đó bộ đôi huyền thoại của bóng đá Ukraine Shevchenko và Rebrov đã ghi “bàn thắng vĩ đại”.

Ba đội bóng cuối cùng đã điền tên vào giải đấu Euro 2024 tại Đức vào tháng 7 tới đã được xác định gồm Ukraine, Ba Lan và Gruzia.

Nếu như Ba Lan và Gruzia phải chiến đấu ở loạt luân lưu cân não thì Ukraine cũng có chiến thắng tối thiểu và đầy kịch tính, thắng 2-1 Iceland ở trận Play-off.

Hàng ngàn fan Ukraine chúc mừng các tuyển thủ Ukraine. Ảnh: Reuters.

Nếu như Gruzia đánh bại Hy Lạp 4-2 ở loạt luân lưu thì Ba Lan cũng đánh bại Xứ Wales 5-4 ở “loạt đấu súng”.

Riêng Ukraine, đây là chiến công của bộ đôi cựu tiền đạo tuyển Ukraine và Dinamo Kiev, Shevchenko và Rebrov.

Cựu Quả bóng vàng châu Âu Shevchenko trúng cử vào ghế Chủ tịch LĐBĐ Ukraine cách đây vài tháng, bằng số phiếu thắng cử tuyệt đối. Ngay sau khi ngồi ghế cao nhất của bóng đá Ukraine, Shevchenko đã mời ngay người đồng đội cũ, người chơi cặp với mình là Sernyi Rebrov về làm HLV trưởng đội tuyển.

Tuyển Ukraine góp mặt ở hai kỳ Euro liên tiếp. Ảnh: Reuters

Khi được người đồng đội cũ Shevchenko mời về thì Robrov đang làm HLV CLB Al Ain của UAE cũng vừa kết thúc hợp đồng và lãnh đạo Al Ain đang trông chờ Robrov ký tiếp. Nhưng anh đã ra đi theo tiếng gọi tổ quốc.

CLB Al Ain sau đó được HLV Hernan Crespo dẫn dắt và vừa loại đội Al Nassr của Ronaldo ở tứ kết AFC Champions League sau loạt luân lưu.

Thực ra kỳ Euro gần nhất là năm 2020 (được đá vào năm 2021), Ukraine đã góp mặt, khi đó, tuyển Ukraine do Shevchenko làm HLV trưởng vào tứ kết.

Vài năm sau, Shevchenko ngồi vào ghế Chủ tịch tạm quyền LĐBĐ Ukraine, cho đến cách đây chừng hai tháng thì LĐBĐ Ukraine mới chính thức tổ chức đại hội bầu Chủ tịch mới. Vị Chủ tịch bị sa thải trước khi Shevchenko thay thế dính líu đến nhiều tiêu cực và tham nhũng.

Vài năm qua kể từ khi Nga tiến hành cuộc chiến đặc biệt ở Ukraine thì đội tuyển quốc gia này đá nhờ các sân bóng ở Warsaw của Ba Lan (dùng làm sân nhà của mình). Ở trận chạm trán với Iceland này, hàng ngàn fan Ukraine đến xem và cổ vũ, họ hầu hết đang sống tị nạn ở Ba Lan để tránh “tên rơi đạn lạc” ở đất nước mình.

Euro 2024 kéo dài từ 14-6 đến 14-7 tại Đức. Ukraine lần lượt gặp Romania (ngày 17-6), Slovakia (ngày 21-6) và trận cuối cùng vòng bảng gặp Bỉ ngày 26-6.

THANH PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/bo-doi-huyen-thoai-shevchenko-rebrov-ghi-ban-vi-dai-post782581.html