Bộ đội công binh dùng mìn đánh sập hầm vàng

Cơ quan chức năng Quảng Ngãi đang khoanh vùng, rà soát các nhóm người để có giải pháp chặn đứng nạn đào đãi vàng trái phép ở huyện vùng cao Tây Trà.

Ngày 26/8, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi ông Trần Văn Minh làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện vùng cao Tây Trà bàn giải pháp chặn đứng nạn đào đãi vàng trái phép xảy ra tại địa phương này.

Nạn đào đãi vàng trái phép gây tàn phá rừng đầu nguồn huyện vùng cao Tây Trà. Ảnh: Minh Hoàng.

Theo báo cáo huyện Tây Trà, nạn đào đãi vàng trái phép xảy ra ở địa phương dai dẳng từ năm 2011 đến giữa năm 2015.

Trước tình hình "vàng tặc" lộng hành kéo dài, tháng 7/2015, Quảng Ngãi đề xuất Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho phép sử dụng 1,1 tấn thuốc nổ phá hủy toàn bộ hầm khai thác vàng ở xã Trà Thanh và Trà Quân. Sau thời gian tạm lắng, từ đầu năm 2016 đến nay, nạn đào đãi vàng trái phép lại tái diễn ở địa phương này.

Thượng tá Đỗ Phi Hùng - Trưởng Công an huyện Tây Trà, cho biết sau thời gian tạm lắng, từ tháng 4 đến nay, một số nhóm "vàng tặc" quay lại địa phương lén lút khai thác vàng tại xã Trà Quân, Trà Thanh và Trà Khê.

"Suốt bốn tháng qua, chúng tôi liên tục tổ chức nhiều đợt truy quét, san lấp hơn 40 hầm khai thác vàng, tạm giữ xử lý 16 người cùng phương tiện..Tuy nhiên khi lực lượng công an rút đi, nạn đào đãi vàng trái phép vẫn còn tái diễn ở đồi Cà Nhút (xã Trà Quân), đồi Pê (xã Trà Thanh) và đồi Khung (xã Trà Khê)", ông Hùng nói.

Lực lượng bộ đội công binh dùng mìn đánh sập hầm vàng trên đỉnh Cà Nhút, xã Trà Quân, huyện vùng cao Tây Trà. Ảnh: Minh Hoàng.

Về vấn đề này, bà Hồ Thị Thập, Bí thư Đảng ủy xã Trà Quân cho biết thêm, một số nhóm người ở các tỉnh phía Bắc, Quảng Nam... đến địa phương đào đãi vàng trái phép tàn phá rừng đầu nguồn, phá hại rẫy hoa màu của dân làng, gây ô nhiễm nguồn nước suối sinh hoạt.

Theo bà Thập, từ đầu năm đến nay, Chính quyền địa phương đã phát hiện, truy quét 5 điểm đào đãi vàng trái phép. Xã cũng lập nhiều chốt chặn ở các tuyến đường chính, đường mòn lên rẫy để ngăn một số nhóm người đến địa phương đào đãi vàng.

Hầm vàng đào đãi trái phép ở xã Trà Quân. Ảnh: Minh Hoàng.

Ông Trần Văn Minh, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi lo lắng, nếu nạn đào đãi vàng tiếp tục xảy ra gây phá rừng thì không lâu nữa rừng nguyên sinh cạn kiệt, môi trường bị ô nhiễm, người dân mang bệnh tật.

Ông Minh yêu cầu, cơ quan chức năng huyện Tây Trà cần khẩn trương khảo sát cụ thể có bao nhiêu điểm, bao nhiêu người khai thác vàng trái phép tại địa phương và báo cáo với tỉnh trước ngày 15/9 tới để có giải pháp xử lý.

"Tỉnh sẽ điều động các lực lượng phối hợp với các địa phương lân cận để truy quét, xử lý triệt để; đồng thời phối hợp tuyên truyền người dân quyết chặn đứng nạn đào đãi vàng trái phép", ông Minh nhấn mạnh.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bo-doi-cong-binh-dung-min-danh-sap-ham-vang-post676882.html