Bộ đôi cầu thủ Liverpool: Nguồn "năng lượng" cần thiết cho đội tuyển Anh

(TinTheThao.com.vn) - Bộ đôi cầu thủ của Liverpool là Henderson và Sterling nhiều khả năng sẽ được HLV Roy Hodgson trao cơ hội lên tuyển Anh ở trận đấu giao hữu với Đan Mạch sắp tới.

Được Liverpool mang về sân Anfield từ mùa Hè 2011, nhưng đến mùa giải năm nay, tiền vệ 23 tuổi này mới thật sự để lại ấn tượng. Anh cùng thủ thành Simon Mignolet là 2 cái tên góp mặt trong đội hình chính thức của đội bóng thành phố cảng kể từ đầu mùa tại Premier League.

Henderson có lối chơi rất đa năng, anh vừa có thể hoạt động như một “máy quét” ở khu vực giữa sân vừa có thể dâng cao hỗ trợ tấn công nhờ khả năng dứt điểm tốt. Tính từ đầu mùa, Henderson đã có 6 pha kiến tạo, thành tích chỉ kém Steven Gerrard (8) và Luis Suarez (8) ở Liverpool. Ngoài ra, 86% trong tổng số 1.314 đường chuyền của anh từ đầu mùa tới đúng địa chỉ.

Henderson đang chơi rất xuất sắc tại Liverpool. Ảnh: Internet.

Với sự ổn định của mình, Henderson được kỳ vọng sẽ gây ấn tượng mạnh cho HLV Roy Hodgson, nhất là Jack Wilshere hiện không duy trì được phong độ tốt khi liên tục gặp phải chấn thương.

Bên cạnh đó, Henderson chơi rất ăn ý với Gerrard. Nhưng với độ tuổi của mình Gerrard sẽ chỉ tập trung vào nhiệm vụ điều tiết lối chơi, anh cần một tiền vệ trẻ khỏe đá cặp để giảm bớt gánh nặng phòng ngự. Và Henderson sẽ là lựa chọn tuyệt vời nhất. Henderson đang làm rất tốt nhiệm vụ “dọn dẹp” cho Gerrard ở Liverpool và Hodgson hoàn toàn có thể bê nguyên công thức này lên tuyển Anh.

Tại VCK Euro 2012, Henderson đã được gọi để thay thế lão tướng Frank Lampard. Nhưng khi đó, vai trò của anh chưa được đánh giá cao. Nhưng bây giờ, với màn trình diễn ấn tượng của mình, có lẽ thời của Henderson tại tuyển Anh đã đến.

Một cầu thủ khác của Liverpool cũng đang được Hodgson để mắt tới là Sterling. Tài năng trẻ này đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc. Minh chứng rõ nhất chính là ở 13 trận gần nhất, Sterling là cái tên luôn có tên trong đội hình xuất phát của Liverpool.

Walcott gần như hết cơ hội dự World Cup 2014 vì chấn thương, Andros Townsend hiện cũng không được đánh giá cao khi vừa trở lại sau chấn thương. Thì Sterling đang là tiền vệ cánh nổi bậc nhất mà đội tuyển Anh đang có, nếu vẫn có được phong độ hiện tại, khả năng Sterling được gọi thay Walcott đến Brazil là hoàn toàn có thể xảy ra.

Có thể thấy bộ đôi của Liverpool đang đứng trước một tương lai rất tươi sáng ở phía trước. Và vấn đề còn lại là liệu họ sẽ "phất" như thế nào khi cờ đã đến tay?

Nguồn YTT: http://www.tinthethao.com.vn/news/15/3122E8/Bo-doi-cau-thu-Liverpool-Nguon-nang-luong-can-thiet-cho-doi-tuyen-Anh