BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG KIÊN GIANG: Quyết tâm gỡ thẻ vàng EC

Bên cạnh nỗ lực và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các lực lượng thực thi nhiệm vụ trên biển, đảo, việc nâng cao ý thức của người dân, ngư dân, chủ tàu, tài công… là yếu tố quyết định trong việc thực hiện các khuyến cáo của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)…

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đã xây dựng nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác, đánh bắt trên ngư trường biển của tỉnh. Lực lượng biên phòng còn tuyên truyền, giáo dục nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức cho người dân, cùng quyết tâm sớm khắc phục thẻ vàng của EC trong thời gian ngắn nhất.

Các cán bộ biên phòng làm nhiệm vụ chuyên trách về chống khai thác IUU đã đến gặp từng chủ tàu, tài công, ngư phủ để phát tờ rơi. Thông qua đó chỉ ra những tác hại của việc cố tình cho tàu sang vùng biển các nước khai thác trái phép hải sản.

Lực lượng biên phòng tuyên truyền cho ngư dân, chủ phương tiện thấy được việc làm vi phạm của cá nhân có lợi ích nhỏ, nhưng ảnh hưởng lớn về lâu dài đến toàn ngành thủy sản của cả nước. Đồng thời, vận động, thuyết phục để người dân hiểu được cần phải tham gia quyết liệt, tích cực cùng các lực lượng, chính quyền tuyên truyền chống khai thác IUU.

Cán bộ chuyên trách công tác tuyên truyền chống khai thác IUU Đồn Biên phòng Xà Lực, TP. Phú Quốc (Kiên Giang) gặp gỡ người dân phát tờ rơi, tuyên truyền không khai thác hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài.

Ông Võ Ngọc Thu, ngư dân xã Lình Huỳnh, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) chia sẻ: “Nhà tôi làm nghề đánh bắt xa bờ lâu đời, luôn chấp hành các quy định về khai thác thủy sản do cán bộ đồn biên phòng triển khai. Tôi còn tích cực tuyên truyền, vận động ngư dân, người thân tuân thủ các quy định của pháp luật, khai thác có trách nhiệm, gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy, hải sản. Đã đến lúc ngư dân chung tay cùng cơ quan chức năng kêu gọi, tố giác hành vi vi phạm chủ quyền vùng biển, sớm tháo gỡ thẻ vàng cho ngành thủy sản Việt Nam”.

Bên cạnh đó, lực lượng biên phòng Kiên Giang tăng cường kiểm soát 100% tàu cá xuất bến có chiều dài từ 24m trở lên; kiểm tra tàu nhập bến, lên cá và thu nộp nhật ký khai thác, báo cáo khai thác.

Bộ đội biên phòng đã chủ động phối hợp chính quyền các địa phương vùng biển triển khai cho tất cả chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài; lập danh sách tàu cá có nguy cơ cao, thường xuyên hoạt động ngoài tỉnh đưa vào diện quản lý, theo dõi đặc biệt.

“6 tháng đầu năm 2023, các đơn vị biên phòng tuyến biển, đảo đã phát hơn 2.000 tài liệu, hơn 1.000 thư kêu gọi của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang về chống khai thác IUU; tổ chức các cuộc thi, lễ phát động hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ về chống khai thác IUU. Lực lượng biên phòng vận động hơn 5.000 chủ tàu, tài công ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài; tổ chức tuần tra, kiểm soát hơn 1.000 lượt với gần 10.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia để quyết tâm cùng cả hệ thống chính trị quyết tháo gỡ thẻ vàng trước tháng 10 năm 2023”, Đại tá Doãn Đình Tránh - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang cho biết.

Bài và ảnh: TIẾN VINH

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/quoc-phong-an-ninh/bo-doi-bien-phong-kien-giang-quyet-tam-go-the-vang-ec-16185.html