Bộ Công an trực tiếp điều tra vụ xả súng ở Đắk Nông

Bộ Công an vừa yêu cầu Công an tỉnh Đắk Nông bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ xả súng làm 3 người chết, 16 bị thương cho cơ quan này tiếp tục điều tra.

Sáng 29/10, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an, cho biết đã yêu cầu Công an tỉnh Đắk Nông chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án làm 3 nạn nhân tử vong và 16 người bị thương tại xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức) cho cơ quan này trực tiếp điều tra.

Đặng Văn Hiến ôm con và chào mẹ nuôi khiến những người xung quanh đều rơi nước mắt. Ảnh: Dân Việt.

Trưa 29/10, một cán bộ Công an tỉnh Đắk Nông xác nhận nghi can Ninh Viết Thọ (36 tuổi) và Ninh Viết Bình (34 tuổi, cùng quê Thái Nguyên) đã ra cơ quan công an đầu thú. Thọ và Bình là 2 em ruột. Thông tin ban đầu cho biết sau khi gây án 2 nghi phạm ẩn nấp trong rừng nhưng thỉnh thoảng vẫn liên lạc với người nhà.

Được sự vận động của gia đình và cán bộ điều tra tối 28/10, 2 nghi phạm đã ra đầu thú trước cán bộ điều tra Bộ Công an.

Trước đó, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can, ra lệnh truy nã đối với Đặng Văn Hiến (40 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông) cũng về tội Giết người.

Sau khi gây án Hiến đã trốn sâu vào khu vực nương rẫy ở huyện Tuy Đức, đến sáng 28/10, Hiến ra đầu thú trước sự có mặt của cán bộ điều tra Bộ Công an. Riêng đối tượng Hà Văn Trường (31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) đã bị cơ quan điều tra tỉnh Đắk Nông khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 28/10.

Luật sư Nguyễn Kiều Hưng (Đoàn luật sư TP.HCM) thông tin sau khi gây án, Hiến rời khỏi hiện trường và ẩn nấp sâu trong rẫy. Suốt 5 ngày trốn, anh ta vẫn giữ liên lạc với gia đình và được người thân vận động ra đầu thú.

"Người thân của Hiến đã liên hệ với tôi để nhờ hỗ trợ xin ra đầu thú. Yêu cầu của nghi can và gia đình là cần luật sư và chỉ đầu thú trước lực lượng thuộc Bộ Công an", luật sư Hưng nói.

Điều tra ban đầu xác định, Công ty TNHH Long Sơn xảy ra tranh chấp đất với các hộ dân tại khu vực giáp ranh hai xã Quảng Trực với Đăk Ngo (huyện Tuy Đức) trong suốt thời gian dài. Tình trạng chanh chấp kéo dài trong nhiều năm qua. Trước đó, UBND Đắk Nông có công văn yêu cầu doanh nghiệp này dừng mọi tranh chấp, tránh xung đột giữa 2 bên.

Sáng 23/10, không thông qua chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, Công ty TNHH Long Sơn cho 33 người mang ôtô, gậy gộc, đá... đến san ủi vườn điều của ông Thắng. Họ được cho là có kế hoạch cụ thể khi phân công nhân sự phụ trách từng khu vực, ngăn chặn người dân can thiệp vào việc san ủi trái phép.

Khoảng 8h, một nhóm người dân xuất hiện, dùng súng hoa cải và súng săn bắn vào nhóm Công ty TNHH Long Sơn làm 3 người thiệt mạng, 16 người bị thương.

Hoàng Bình - Tây Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bo-cong-an-truc-tiep-dieu-tra-vu-xa-sung-o-dak-nong-post693580.html