Bộ Công an triển khai xây gần 1.300 căn nhà tặng hộ nghèo ở Trà Vinh

Ngày 28/3, đoàn công tác Bộ Công an có buổi làm việc với Công an tỉnh Trà Vinh để triển khai việc xây dựng nhà ở tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, lãnh đạo Công an tỉnh Trà Vinh đã báo cáo, đề xuất Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo Bộ Công an và được thống nhất chủ trương xây dựng 1.290 căn nhà tặng hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Kinh phí xây dựng mỗi căn nhà 65 triệu đồng, trong đó Bộ Công an vận động hỗ trợ 50 triệu đồng, tỉnh Trà Vinh đối ứng 15 triệu đồng. Hộ thuộc diện hỗ trợ gồm: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở thuộc gia đình chính sách, có công với cách mạng; đồng bào dân tộc Khmer; người có nhiều tiến bộ, tham gia hoạt động tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an khảo sát tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

Trước đó, ngày 27/3, đoàn công tác Bộ Công an, Công an tỉnh Trà Vinh cùng một số sở ngành địa phương đã khảo sát thực tế một hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở tại địa phương.

Đoàn đã tìm hiểu và có hướng xử lý, giải quyết khó khăn của các hộ gia đình để đảm bảo đủ điều kiện hỗ trợ xây nhà đúng đối tượng, không phát sinh khiếu nại, tranh chấp về sau.

Đoàn khảo sát tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Dự kiến, hai căn nhà đầu tiên sẽ được hoàn thành và bàn giao trước ngày 12/4 - dịp Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer. Sau đó, sẽ xây dựng đồng loạt và bàn giao 1.288 căn nhà còn lại trước ngày 30/8, chào mừng 79 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Nằm ở phía Đông vùng ĐBSCL, với dân số hơn 1 triệu người, tỉnh Trà Vinh hiện có khoảng 3.400 hộ nghèo, 6.700 hộ cận nghèo, chủ yếu là hộ dân sống ở khu vực biên giới biển, vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer.

Cảnh Kỳ

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bo-cong-an-trien-khai-xay-gan-1300-can-nha-tang-ho-ngheo-o-tra-vinh-post1624216.tpo