Bộ Công an thông tin về vụ bắt nhà báo Duy Phong

Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã thông tin ban đầu vụ việc Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ nhà báo Lê Duy Phong (Báo Giáo dục Việt Nam).

Sáng 28/6, tại cuộc họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm, trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã thông tin việc Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ nhà báo Lê Duy Phong (Báo Giáo dục Việt Nam).

Trung tướng Tuyến thông tin theo báo cáo của Công an tỉnh Yên Bái, ngày 16/6, phóng viên Duy Phong lên Yên Bái, gặp ông Vũ Xuân Sáng - Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Yên Bái. Phóng viên Duy Phong có nêu một số vi phạm liên quan đến đơn vị này và yêu cầu ông Sáng phối hợp giải quyết, chuyển cho phóng viên 200 triệu đồng.

"Do ông Sáng không đủ tiền nên chuyển trước cho phóng viên 100 triệu đồng. Tới buổi chiều, ông Sáng chuyển nốt 100 triệu nữa", trung tướng Tuyến nói và cho biết ngày 22/6, khi bị phát hiện, bắt giữ, nhà báo Duy Phong đã thừa nhận việc nhận tiền ngày 16/6.

Trung tướng Đỗ Kim Tuyến. Ảnh: PV.

Phóng viên đặt câu hỏi về việc Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Yên Bái Vũ Xuân Sáng đưa cho nhà báo Duy Phong 200 triệu đồng để không thông tin vấn đề liên quan đến ông này mà không báo sự việc tới cơ quan công an thì có bị xem xét, xử lý không?

Trung tướng Tuyến trả lời, chi tiết này cơ quan điều tra đang làm rõ. Vụ án đang trong quá trình điều tra nên không thông tin cụ thể được. Về hành vi của ông Sáng, nếu kết quả điều tra thấy có đủ căn cứ, cơ quan điều tra sẽ xử lý.

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cũng thông tin đây mới là điều tra ban đầu, còn phải căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ nữa nên cơ quan điều tra sẽ làm rõ tính khách quan của sự việc.

"Về việc có nên để Bộ Công an điều tra, chúng tôi cho rằng trước hết thẩm quyền điều tra là của Công an Yên bái, nếu rút lên Bộ Công an phải trong trường hợp phải hết sức phức tạp. Bộ Công an hiện đã cử cơ quan điều tra của Bộ giám sát, chỉ đạo Công an Yên Bái điều tra khách quan, đúng quy định", trung tướng Tuyến nói.

Ngày 26/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Yên Bái (tỉnh Yên Bái) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng với ông Lê Duy Phong (32 tuổi, quê Thanh Hóa) - Trưởng ban Bạn đọc Báo điện tử Giáo dục Việt Nam - để điều tra hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo báo Công An Nhân Dân, trưa 22/6, tại một nhà hàng ở TP Yên Bái, công an địa phương bắt quả tang ông Phong đang nhận của một doanh nghiệp 50 triệu đồng. Quá trình đấu tranh, Lê Duy Phong khai nhận trước đó bằng việc xưng danh là nhà báo đe dọa viết tin, bài và yêu cầu các bị hại nộp tiền bằng không sẽ đưa thông tin lên báo chí, làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của họ.

Nhóm phóng viên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bo-cong-an-thong-tin-ve-vu-bat-nha-bao-duy-phong-post758368.html