Bố chồng đưa con dâu đi theo đuổi giấc mơ học hành

PNVN Cả 4 điểm thi THPT Quốc gia 2017 tại ĐH Công nghiệp Hà Nội đều có 100% thí sinh đăng ký thi chỉ để xét tuyển ĐH, CĐ. Tại đây có khá nhiều câu chuyện thú vị, trong đó có ông bố chồng ở Ba Vì đưa con dâu đi thi và mong con đỗ để theo đuổi giấc mơ học hành.

Bố chồng đưa con dâu đi thi

Tranh thủ ngồi ở chân cầu thang trú nắng trong khi chờ con dâu đi thi, ông Nguyễn Văn Thanh (Ba Vì, Hà Nội) phấn khởi cho biết, hai bố con đèo nhau ra điểm thi từ sáng sớm, nghỉ lại nhà người thân trong suốt mấy ngày thi.

Ông Nguyễn Văn Thanh chia sẻ câu chuyện của con dâu trong khi chờ con hoàn tất thủ tục đăng ký dự thi. Ảnh: D.Hà

“Con dâu tôi năm ngoái bận sinh con nên tạm gác việc thi cử lại. Năm nay 21 tuổi rồi, nhưng cháu vẫn muốn được đi học. Cả gia đình tôi quyết tâm cho cháu ôn thi và hỗ trợ tối đa cả mẹ lẫn con để kỳ thi diễn ra suôn sẻ” - ông Thanh chia sẻ.

Gương mặt ông Thanh như rạng rỡ hơn khi nhắc đến gia đình con trai, con dâu và đặc biệt là đứa cháu nội yêu quý. Ông cho biết, con trai ông đang cố gắng thu xếp xong công việc để ngày mai có thể chở vợ đi thi.

“Cháu nó vội quá nên đành nhờ bố đưa vợ đi thi. Cả nhà ai cũng hồi hộp, chỉ mong con dâu tôi đỗ đại học và quyết tâm theo con đường mà cháu mong muốn” - ông Nguyễn Văn Thanh nói.

Phòng thi “2 trong 1”

Tại điểm thi A10 - ĐH Công nghiệp Hà Nội, do đặc thù phòng học khá rộng, trong khi lượng thí sinh dự thi đông nên Hội đồng thi bố trí một phòng học có hai “phòng” thi ghép để thí sinh dự thi.

Hai phòng thi được bố trí trong cùng một giảng đường do phòng tại đây khá rộng, sức chứa gần 60 sinh viên. ẢNh: D.Hà

Trao đổi với PV Báo Phụ nữ Việt Nam , ông Nguyễn Lương Thành, Phó điểm trưởng điểm thi nhà A10 tại đây cho biết, toàn điểm thi có 52 phòng thi, huy động 104 cán bộ coi thi gồm giảng viên ĐH công nghiệp và giáo viên các trường THTP tại Hà Nội.

“Do đặc thù là 100% thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ nên điểm thi này khá đa dạng về tuổi, thành phần. Nhiều thí sinh đã hoặc đang là bộ đội, công an, sinh viên đang học các trường ĐH, CĐ muốn có thêm cơ hội mới. Số lượng nam sinh tại đây cũng áp đảo hơn nhiều so với thí sinh nữ” - ông Thành thông tin.

Do khá phức tạp về đối tượng dự thi nên để đảm bảo an toàn trong suốt kỳ thi, điểm thi này phân công cứ 7 phòng thi có 1 cán bộ giám sát. Mỗi điểm thi có 1 cán bộ an ninh và 2 cảnh sát, 2 bảo vệ phối hợp bảo đảm an ninh trật tự.

Ở một góc sân, nữ sinh Nguyễn Thị Phượng (Thường Tín, Hà Nội) vừa quệt mồ hôi nhễ nhại vừa chờ mẹ ra đón sau giờ đăng ký thi. Cô sinh viên năm thứ nhất ĐH Công nghiệp Hà Nội quyết định tìm cơ hội thứ hai để theo đuổi đến cùng ước mơ của mình.

“Em đăng ký ngành công nghệ thông tin của trường ĐH Bách khoa. Vừa học ở trường, vừa ôn thi, lại làm quen với các dạng đề trắc nghiệm mới nên nhiều thời điểm em bị quá tải. Em chủ yếu “cày” đêm với các bài giảng online. Rất may là bây giờ đã có thể tự tin bước vào phòng thi. Thi lần thứ hai nên chắc là có kinh nghiệm hơn một chút so với sĩ tử mới thi lần đầu!” - cô nữ sinh cười chia sẻ.

Dương Hà

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/camera-phu-huynh/bo-chong-dua-con-dau-di-theo-duoi-giac-mo-hoc-hanh-post29037.html