Bộ ba đắc lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Sau các vụ phóng thử tên lửa thành công, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un luôn mỉm cười, và có cử chỉ thân mật với ba người đàn ông. Ba gương mặt này luôn xuất hiện cùng với ông Kim trong các bức ảnh lẫn những cảnh quay của truyền hình Triều Tiên. Hiện ba nhân vật này là mối quan tâm lớn đối với an ninh phương Tây và các cơ quan tình báo, bởi họ là những trụ cột hàng đầu đóng góp quan trọng vào chương trình tên lửa của Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng các cố vấn thân cận. Ảnh: Reuters.

Ba nhân vật này là ông Ri Pyong Chol, cựu tướng không quân, ông Kim Jong -sik, nhà khoa học tên lửa kỳ cựu và ông Jang Chang Ha, người đứng đầu trung tâm phát triển và thu mua vũ khí.

Các bức ảnh và cảnh quay trên truyền thông Triều Tiên đã chứng tỏ ba người này là những nhân vật được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ưu ái. Những cử chỉ của họ khi ở cạnh người đứng đầu đất nước khác hẳn với các trợ lý khác. Hầu hết các trợ lý khác đều cúi đầu và che tay lên miệng khi đối thoại với nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong- un.

Hình ảnh trên truyền hình Triều Tiên cho thấy không giống nhiều quan chức khác, hai trong ba nhân vật trụ cột trên thường bay chung với ông Kim Jong-un trên Goshawk-1, chuyên cơ riêng của nhà lãnh đạo này.

Ông Ri Pyong-chol, cựu sĩ quan chỉ huy trong không quân Triều Tiên. Ảnh: AP

Là quan chức trong đảng lao động Triều Tiên cầm quyền, sở hữu bằng cấp khoa học và quân sự, bộ ba này không thể thiếu đối với chương trình vũ khí đang phát triển nhanh chóng của nước này. Một cựu quan chức quân sự Triều Tiên cho hay: “Thay vì việc thông qua các quan chức trong cơ quan nhà nước, nhà lãnh đạo Kim Jong-un luôn giữ các nhà kỹ trị này bên mình, do đó ông có thể tiếp xúc trực tiếp với họ và hối thúc họ có quyết sách nhanh. Điều này phản ánh tính cấp thiết của ông trong việc phát triển tên lửa”.

Trong khi đó, các chuyên gia theo dõi về Triều Tiên cho hay ông Kim Jong- sik và ông Jang Chang-ha đều không phải xuất thân từ các gia đình danh giá.

Theo các chuyên gia, nhân vật nổi nhất trong bộ ba trên chính là ông Ri Pyong Chol. Ông Ri, cựu chỉ huy không quân, từng theo học tại một trường tốt nhất của Triều Tiên. Ông hiện là Phó giám đốc Ban kinh doanh vũ khí thuộc đảng Lao Động. Nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc và Bộ Tài chính Mỹ cho hay ban này chịu trách nhiệm phát triển chương trình tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Sinh năm 1948, ông Ri từng được đào tạo ở Nga và bắt đầu thăng tiến vào cuối những năm 2000. Ông này từng tới Trung Quốc và Nga.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên bắt tay các nhà khoa học và kỹ sư của quân đội Nhân dân Triều Tiên. Ảnh: Reuters.

Người được quan tâm thứ nhì là nhà khoa học tên lửa Kim Jong-sik. Vai trò của ông trong vụ phóng tên lửa thành công đầu tiên của Triều Tiên vào năm 2012 đã giúp ông được thừa nhận.

Truyền hình nhà nước Triều Tiên đã phát đi nhiều hình ảnh ông này đi cùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un trên máy bay riêng để tới bãi thử tên lửa. Khi tới nơi, ông Kim tháp tùng nhà lãnh đạo trẻ đi trên thảm đỏ và nhận hoa từ nhiều quan chức khác. Hiện, tuổi và các thông tin chi tiết khác về ông vẫn còn chưa rõ.

Nhân vật cuối cùng, người ít được biết nhất, là ông Jang Chang -ha. Ông Jang là Giám đốc Học viện Khoa học quốc phòng, trước đây là Học viện khoa học tự nhiên số 2, cơ quan chịu trách nhiệm nghiên cứu và phát triển hệ thống vũ khí tối tân của Triều Tiên, bao gồm tên lửa và có thể là cả vũ khí hạt nhân. Theo báo chí Hàn Quốc, học viện có khoảng 15.000 nhân viên, trong đó có 3.000 kỹ sư tên lửa.

Theo chuyên gia về Triều Tiên Madden, ba nhân vật trên chịu trách nhiệm đưa chương trình tên lửa của Triều Tiên tiến vào thế kỷ XXI.

Lan Hạ

(Theo Reuters)

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/quoc-te/201705/bo-ba-dac-luc-cua-nha-lanh-dao-trieu-tien-kim-jong-un-2811808/