Bình Thuận: Triệt phá địa điểm tái chế 11.000 lít nhớt độc hại

Ngày 11/4, tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã triệt phá địa điểm tái chế nhớt thải trái phép ở thôn Suối Bang, xã Thắng Hải (huyện Hàm Tân).

Thông tin ban đầu, chiều ngày 10/4, Công an huyện Hàm Tân bất ngờ ập vào kiểm tra một điểm tái chế nhớt thải trái phép rộng hơn 200m2 được rào kín, nằm giữa rừng cao su.

Công an phát hiện địa điểm này do 4 đối tượng vận hành. Trong đó, xác định Phan Tấn Giang (SN 1976, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) là người chịu trách nhiệm điều hành công việc.

Đối tượng Giang khai nhận là người làm thuê, được một người có tên thường gọi là Bảy thuê sản xuất, trông coi cơ sở và thường liên lạc chỉ đạo qua điện thoại, khi cần thì cho xe đến chở dầu nhớt thành phẩm đi tiêu thụ.

Các thùng nhựa cỡ lớn tại hiện trường. (Ảnh: CACC).

Tại hiện trường, công an phát hiện khoảng 7.000 lít dầu nhớt thành phẩm không có nhãn mác, 4.000 lít nguyên liệu là nhớt thải được chứa trong các thùng nhựa, 10 thùng phuy chất thải rắn và nhiều máy móc, thiết bị phục vụ việc tái chế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận khám nghiệm hiện trường.

Công an huyện Hàm Tân đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành lấy mẫu nhớt thải để phục vụ giám định, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Công an tỉnh, quy trình tái chế nhớt thải trái phép này bằng phương pháp thủ công, lộ thiên qua đun nấu kết hợp với pha chế hóa chất độc hại đã thải ra một lượng lớn mùi hôi và khói độc gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường và làm thẩm thấu vào đất ở khu vực xung quanh.

Đồng thời, sau khi tách ra lượng lớn dầu nhớt thành phẩm thì còn tồn lại một lượng không nhỏ chất cặn bã ở dạng rắn gần như rất khó hòa tan và có khả năng các đối tượng sẽ đem chôn vào đất.

Riêng lượng dầu nhớt thành phẩm chúng sẽ cho vào bình và dán nhãn mác giả để bán ra thị trường, loại dầu nhớt này nếu đem vào sử dụng sẽ làm giảm tuổi thọ và gây ảnh hưởng đến sự an toàn của máy móc, phương tiện, thiết bị do đây là loại nhớt giả kém chất lượng.

Bên cạnh đó, vì là loại dầu nhớt giả nên giá thành bán ra cũng sẽ rẻ làm ảnh hưởng rất lớn đến môi trường kinh doanh lành mạnh.

Điểm tái chế nhớt thải trái phép trên địa bàn xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân. (Ảnh: CACC).

Từ đây, cho thấy hành động tái chế nhớt thải trái phép như trên là cực kỳ nguy hiểm cho xã hội, vừa làm ô nhiễm môi trường đất, không khí, gây thiệt hại về kinh tế cho người tiêu dùng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường kinh doanh.

Việc lực lượng công an đã sớm phát hiện, xử lý qua đó đã ngăn chặn kịp thời hậu quả xấu cho xã hội. Song qua đây, cũng mong người dân chú ý cảnh giác để không gây thiệt hại cho mình.

Nguyễn Đắc Phú

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/binh-thuan-triet-pha-dia-diem-tai-che-11000-lit-nhot-doc-hai-a658496.html