Bình Thuận: Thủy điện Đại Ninh xả lũ ngập đầu dân

Do mưa lớn đầu nguồn nhiều ngày liên tiếp, cộng với việc Thủy điện Đại Ninh xả lũ khiến nước trên sông Lũy dâng cao đột biến.

Tối 8/10, nước lũ tiếp tục dâng cao gây ngập úng nhiều diện tích hoa màu, nhà dân và tràn qua QL1 đoạn xã Phan Rí Thành (Bắc Bình, Bình Thuận) khiến giao thông bị ùn tắc cục bộ.

Nguồn nước từ Hầm Ru, Đá Giá đổ về dữ dội kết hợp với triều cường làm nước trên nhánh sông Đồng (Phan Rí Cửa) dâng cao đột ngột, nước tràn lên khu vực thôn Bình Long, Bình Lễ, xã Phan Rí Thành và hầu hết địa bàn xã Phan Hòa.

Tuyến đường liên xã Phan Rí Thành- Phan Hòa nước ngập cao gần 0,5m. Nhiều nhà dân đã bị nước tràn vào nhà. Nước lũ tràn vào sân trường THCS Bắc Bình 1 và Trường TH Phan Rí Thành 3 khiến nhà trường phải đóng cửa cho học sinh tạm nghỉ học.

Đoạn QL1A từ đầu Cầu Nam (Phan Rí Cửa) chạy về phía Chợ Lầu (Bắc Bình) khoảng 500m, nước tràn qua QL1A gây ảnh hưởng nặng nề đến giao thông.

Các phương tiện lưu thông hướng Bắc Nam qua đoạn này đều phải chạy tránh qua phía phần đường hướng Nam Bắc để tránh dòng nước chảy xiết băng qua đường QL1A. Nhiều người tham gia giao thông đã bị ngã do không làm chủ tay lái khi đi qua đoạn đường này.

Trước đó, do mưa lớn đầu nguồn nhiều ngày liên tiếp, sáng 7/10 lũ đầu nguồn trên sông Lũy đã bắt đầu dâng cao, cộng với việc Thủy điện Đại Ninh xả lũ khiến nước trên sông Lũy dâng cao đột biến.

Nhiều nhà dân dọc theo bờ sông Lũy thuộc thôn Bình Thủy, Phan Rí Thành đã bị nước tràn vào nhà, gây ngập 30 - 40cm khiến cuộc sống của người dân vụ đảo lộn, gây hư hỏng nhiều vật dụng trong nhà.

Được biết, hai xã Phan Rí Thành và Phan Hòa (Bắc Bình) đã từng bị một trận lũ lớn tương tự vào năm 2010, gây thiệt hại lớn cho nông dân hai xã.

Trà My (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/binh-thuan-thuy-dien-dai-ninh-xa-lu-ngap-dau-dan-3320434/