Bình Phước: 'Ém' thông báo trả lời cho người tố cáo

Tamnhin.net - Mặc dù đã có thông báo kết quả đơn tố cáo hơn 2 tháng, nhưng ông Trần Đức Lý (SN 1974, ngụ ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) người tố một số cá nhân trục lợi gần 4 tỷ đồng trên đất rừng vẫn chưa nhận được thông tin.

TIN LIÊN QUAN

Bình Phước: 1 cán bộ bị bắt vì trộm cắp tài sản

Cảnh báo hành vi giả danh cán bộ để lừa đảo

Giả tâm thần để thoát tội giết người

Bình Phước: Mở rộng bảo hiểm y tế cho người bị HIV

Ông Lý bức xúc vì thông báo kết quả giải quyết đã có hơn 2 tháng nhưng ông vẫn chưa nhận được.

Tại Thông báo số 57-TBBNCTU trả lời đơn của ông Lý có nêu: Ban Nội chính Tỉnh ủy liên tục nhận được đơn tố cáo của ông Lý. Ba đơn thư gồm: Đơn tố cáo, đơn tố cáo lần 3, đơn kiến nghị.

Trong đơn ông Lý tố ông Nguyễn Hữu Hiền, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát Lộc cùng nhân viên cấu kết với một số cán bộ Công ty dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (gọi tắt là Công ty Sasco) giả hồ sơ chiếm đoạt tiền thành lý hợp đồng.

Sau khi nhận đơn, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Bình Phước, Công an huyện Đồng Phú giải quyết theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, khi nhận được Thông báo trả lời của Ban Nội chính Tỉnh ủy, ông Lý phát hiện Công an huyện Đồng Phú đã có kết quả điều tra, xác minh.

Bởi, Thông báo có đoạn: “Ngày 26/7, Công an huyện Đồng Phú đã có Văn bản số 109 thông báo kết quả giải quyết đơn tố cáo gửi đến ông”.

Như vậy, Công an huyện Đồng Phú đã có kết luận về vụ tố của ông Lý. Tuy nhiên, không hiểu lý do gì đã hơn 2 tháng ông Lý chưa nhận được Văn bản số 109 nêu trên.

Quá bức xúc, ông Lý làm đơn khiếu nại đến Công an huyện Đồng Phú về việc không gửi kết quả giải quyết đơn tố cáo.

Ông Lý nói: “Rõ ràng ngày 26/7, Công an huyện Đồng Phú đã có thông báo kết quả giải quyết đơn gửi đến cơ quan chức năng. Không hiểu vì sao, Công an huyện Đồng Phú lại “ém” thông tin không cho tôi biết”.

“Theo luật đến nay tôi đã được nhận thông tin trên về vụ việc. Cán bộ Công an huyện Đồng Phú làm việc tắc trách khiến tôi vô cùng bức xúc. Trong khi đó vụ việc chưa đâu vào đâu, nhiều tháng ròng vẫn giậm chân tại chỗ. Công an huyện khi biết tôi phát hiện việc chậm đưa thông báo đã điện thoại tôi đến lấy. Tuy nhiên tôi yêu cầu gửi giấy mời”, ông Lý nói.

Hoàng Bắc

Nguồn Tầm Nhìn: http://tamnhin.net/binh-phuoc-em-thong-bao-tra-loi-cho-nguoi-to-cao-143722.html