Bình Phước: Cần chú trọng đầu tư cho nông nghiệp thông minh

Chiều ngày 2/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước. Qua đó, Thủ tướng đề nghị tỉnh cần đẩy mạnh phát triển nền nông nghiệp thông minh nhằm tạo ra hướng đột phá riêng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước. Ảnh: ĐH

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự phát triển của Bình Phước sau 20 năm tái lập tỉnh với quy mô về kinh tế tăng 24 lần, thu nhập bình quân đầu người tăng hơn 8 lần, thu ngân sách vượt kế hoạch... Bên cạnh đó, tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế về năng lực cạnh tranh so với những tỉnh khác, trong khi dân giàu nhưng tỉnh vẫn nghèo,…

Thủ tướng đề nghị, tỉnh cần phải đi đầu trong việc đổi mới nhằm tạo cho mình một nét riêng trong quá trình sản xuất. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp thông minh, hiện đại để tạo lợi thế riêng trong cạnh tranh nông nghiệp, thực hiện tốt xóa đói giảm nghèo cho người dân và đồng bào dân tộc thiểu số.

Đặc biệt, lĩnh vực du lịch của tỉnh vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển nhưng vẫn chưa được khai thác. Chính vì vậy, lãnh đạo tỉnh cần lưu tâm phát triển, trong đó đẩy mạnh bảo tồn thiên nhiên hoang sơ, văn hóa đặc sắc riêng của đồng bào các dân tộc.

Thuận Phong

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/binh-phuoc-can-chu-trong-dau-tu-cho-nong-nghiep-thong-minh-d52763.html