Bình ổn thị trường những tháng cuối năm

UBND thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo các sở, ngành theo dõi, đánh giá sát diễn biến thị trường, cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, kịp thời báo cáo thành phố có biện pháp bảo đảm đủ lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến.

Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ; kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng; bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ. UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đẩy mạnh sản xuất, tăng lượng hàng hóa phục vụ thị trường. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm. Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về việc để xảy ra vi phạm trên địa bàn phụ trách.

Phấn đấu đến năm 2020 có từ 8.000 đến 9.000 ha rau an toàn

Ngày 17-11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết Đề án sản xuất và tiêu thụ rau an toàn (RAT) giai đoạn 2009-2016. Trong thời gian qua, thành phố đã mở nhiều lớp tập huấn kỹ thuật, các quy định về an toàn thực phẩm, chuyển giao kỹ thuật… cho người sản xuất, đã tác động tích cực, góp phần làm thay đổi tập quán canh tác, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của nông dân. Chi cục Bảo vệ thực vật cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn, kiểm tra sản xuất RAT, thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật… Cho đến nay, thành phố đã xây dựng nhiều mô hình sản xuất và tiêu thụ RAT tập trung, khép kín tại xã Văn Đức, Đặng Xá (huyện Gia Lâm); xã Yên Mỹ, Duyên Hà (huyện Thanh Trì); xã Thanh Đa, Vân Phúc (huyện Phúc Thọ); xã Vân Côn, Tiền Lệ (huyện Hoài Đức); xã Nam Hồng (huyện Đông Anh); xã Tráng Việt (huyện Mê Linh),... Diện tích được chứng nhận đủ điều kiện trồng RAT toàn thành phố đạt 5.100 ha, thu nhập đạt từ 500 triệu đến một tỷ đồng/ha. Từ nay đến năm 2020, thành phố phấn đấu phát triển thêm từ 3.000 đến 4.000 ha đủ điều kiện sản xuất RAT; tiếp tục kiểm soát và giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật trên rau; mở rộng diện tích trồng rau hữu cơ…

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/hanoi/item/31298402-binh-on-thi-truong-nhung-thang-cuoi-nam.html