Bình Nhưỡng phát tín hiệu đàm phán với Mỹ

PN - Hôm thứ hai 27/7, CHDCND Triều Tiên nói đang để ngỏ cuộc đối thoại mới làm dịu tình hình căng thẳng xung quanh chương trình vũ khí hạt nhân của nước này. Tuyên bố mới này được xem như lời kêu gọi đàm phán trực tiếp với Mỹ, theo hãng tin AP.

Trong một thông cáo phát đi từ Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên hôm 27/7, nước này thể hiện một lối nói ít dùng là "nguyện vọng đàm phán", sau khi Bình Nhưỡng gây ra sự leo thang căng thẳng với hàng loạt hành động khiêu khích trong mấy tháng vừa qua, bao gồm cả việc thử hạt nhân và nhiều lần bắn tên lửa. Điều này cũng cho thấy, dường như Bình Nhưỡng nghĩ rằng họ đã tích đủ thế và lực, và bây giờ là lúc thương thuyết. Bộ trưởng Quốc phòng CHDCND Triều Tiên dọa trả đũa lệnh trừng phạt mới của LHQ áp đặt cho Bình Nhưỡng sau khi nước này thử hạt nhân và phóng tên lửa. Ảnh: AFP/File/Kim Jae-Hwan Hôm 27/7, Bình Nhưỡng một lần nữa tuyên bố họ sẽ không quay trở lại bàn đàm phán hạt nhân sáu bên gồm Trung Quốc, Nhật, Nga, Mỹ và hai miền Triều Tiên. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nêu rõ: "Càng ngày càng rõ ràng rằng các bên chiếm ưu thế tại bàn đàm phán sáu bên đang tìm kiếm mục tiêu riêng của họ khi giải trừ quân bị và làm suy yếu (miền Bắc), để chế độ này phải sống nhờ vào miếng bánh mì họ ném ra". Tuy nhiên, bản thông cáo nói tiếp: "Vẫn có những hình thức đối thoại thích hợp trong tình hình hiện tại". Tuy thông cáo không nêu rõ hình thức đối thoại mới, nhưng Bình Nhưỡng suốt một thời gian dài được biết là tìm cách đàm phán trực tiếp với Washington. Không giống những lần trước, thông cáo hôm 27/7 không kèm theo lời đe dọa nào. Điều này có thể cho thấy Bình Nhưỡng đang tìm kiếm một giải pháp dàn xếp. Theo các nhà phân tích quốc tế, một sự thay đổi nhỏ như vậy cũng có nhiều ý nghĩa khi người ta đang cố gắng để hiểu Bình Nhưỡng. Ngày 24/7, Đại sứ của CHDCND Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc, Sin Son Ho, cũng biểu lộ sự quan tâm đến đàm phán song phương của Bình Nhưỡng khi nói nước này "không phản đối đối thoại", theo hãng thông tấn Nhật Bản Kyodo. Tờ báo chính của Bình Nhưỡng Rodong Sinmun hôm 26/7 cũng cho biết, phái viên của nước này phát biểu tại Diễn đàn An ninh châu Á ở Thái Lan tuần trước, rằng sự căng thẳng về hạt nhân chỉ là vấn đề giữa Bình Nhưỡng và Washington! Hoa Kỳ nói họ mong muốn tiến hành đàm phán trực tiếp với CHDCND Triều Tiên trong khuôn khổ tiến trình đàm phán sáu bên, nếu Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán và có những bước đi phi hạt nhân hóa thích hợp. Hôm 26/7, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton phát biểu trong chương trình "Gặp gỡ báo chí" của đài truyền hình NBC rằng "khuôn khổ đàm phán sáu bên, với sự có mặt của các bên liên quan, là con đường dàn xếp thích hợp với CHDCND Triều Tiên". Thiện Đạo

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/2009/Pages/Binh-Nhuong-phat-tin-hieu-dam-phan-voi-My.aspx