Bình Dương: Hiệp sĩ khống chế thiếu niên cầm dao đâm người

Một thiếu niên đang cầm dao định đâm người thì bị lực lượng hiệp sĩ bắt giữ và bàn giao cơ quan công an.

Theo đó, vào 11h ngày 27/10 nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, Lương Văn Hóa, Nguyễn Công Nguyên đi tuần tra trên đường 30 tháng 4, thuộc KP2, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương thì thấy 1 đối tượng cầm dao Thái Lan định đâm người đi đường nên các hiệp sĩ đã áp sát khống chế tước con dao và chở thiếu niên này về công an phường Phú Hòa làm việc.

Các hiệp sĩ khống chế đối tượng Hoàng Anh

Tại đây, nam thiếu niên khai tên nguyễn Hoàng Anh sinh năm 2000, quê quán phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Qua đấu tranh khai thác, thiếu niên này khai nhận trước đó có mượn xe Sirius màu đỏ đen biển số 60B9-37083 của chị Trương Thị Cẩm Nhung sinh năm 1999, ngụ Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai mang đi bán lấy mười triệu đồng tiêu xài.

Tiếp sau đó, thiếu niên này ngủ chung với bạn, lợi dụng đêm khuya đã mở cửa lấy chiếc xe Exciter 150 màu trắng đỏ biển số 60 B4-49938 đi luôn và khai nhận cầm xe bảy triệu đồng.

Qua xác minh, công an phường Phú Hòa thu được 1 chiếc xe Exciter màu trắng đỏ biển số 60 B4-49938 của anh Nguyễn Hữu Tính ngụ Phú Vinh, Định Quán Đồng Nai, bị mất xe tại phường Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai.

Chiếc xe được cơ quan công an thu hồi cho bị hại

Đến tối 27/10, công an TP Biên Hòa, Đồng Nai đến tiếp nhận đối tượng để điều tra mở rộng làm rõ.

Tâm Phúc

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/binh-duong-hiep-si-khong-che-thieu-nien-cam-dao-dam-nguoi-d27874.html