Bình Định thiệt hại do lũ khá lớn

Đến chiều 3/11, trên địa bàn Bình Định, mưa lũ đã gây thiệt hại khá lớn tại các huyện: Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh, An Lão...

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng (đeo kính) thị sát lũ

Đến chiều 3/11, trên địa bàn Bình Định, mưa lũ đã gây thiệt hại khá lớn tại các huyện: Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh, An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước, An Nhơn, và TP. Quy Nhơn.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định, đến chiều ngày 3/11 trên địa bàn tỉnh này đã có 26 ngôi nhà sập, 21 nhà tốc mái, 1.450 nhà ngập nước.

Người dân di tản đến nơi an toàn

Đặc biệt ở những địa phương bị ngập sâu có 217 hộ đang di dời, 230 hộ dân khác bị cô lập hoàn toàn. Về thủy lợi đã có 30m kè, 7,7 km kênh mương bị sạt lở với khối lượng 3.950m3; 330m bờ sông bị sạt lở, 11 đập dâng nhỏ bị hư hỏng với khối lượng 1.150m3; 128 đập tạm, đập bổi bị cuốn trôi.

Tại thời điểm xảy ra lũ, trên địa bàn Bình Định lúa vụ mùa còn đứng trên đồng, vì vậy hiện đã có 1.608 ha lúa mùa và 148 ha màu bị chìm trong nước; 350 ha cây ăn quả hư hỏng; 3.500 con gia cầm và 56 con gia súc bị chết, cuốn trôi.

Nhiều vùng ngập sâu trong nước

Ngoài ra, nước lũ còn nhấn chìm 20 tấn xi măng của các công trình giao thông đang xây dựng, 10 tấn thức ăn gia súc bị ướt và xô ngã 4 trụ điện hạ thế, 1.100 giếng nước bị ngập.

Về giao thông, hiện trên địa bàn đã có 2 cống trên đường ĐT 637 sạt lở; 14 km đường giao thông nông thôn bị sạt lở, khối lượng 5.810 m3; 17 điểm bị ngập, 18 cống tiêu và 6 cầu nhỏ bị hư hỏng.

Người dân đi tránh lũ

Lực lượng chức năng về những vùng bị lũ cô lập giúp người dân

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/binh-dinh-thiet-hai-do-lu-kha-lon-post179474.html