Bình Định khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt khu đông thị xã An Nhơn

Vào mùa nắng nóng, người dân các xã khu đông thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định thường thiếu nước sinh hoạt. Chính quyền thị xã An Nhơn đang khẩn trương mở rộng 'mạng lưới' cấp nước sinh hoạt cho người dân khu vực này

Gia đình ông Hà Mười, trú thôn Bình An, xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn sử dụng nguồn nước máy cấp cho 3 xã khu đông của thị xã An Nhơn. Thế nhưng nguồn nước máy rất yếu, cứ vào mùa cao điểm nắng nóng gia đình ông lại thiếu nước, có lúc nước bị đục ngầu. Gia đình ông có một giếng khoan, mỗi khi tắm thường bị ngứa nên không dám dùng.

Ông Hà Mười cho biết, một số xã khu đông thị xã An Nhơn trồng cây mai còn sử dụng thuốc hóa học nên bà con lo sợ ảnh hưởng nguồn nước ngầm. Ông Hà Mười mong muốn, chính quyền thị xã sớm nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt, đảm bảo nguồn nước sạch cho bà con sử dụng: “Nước từ nhà máy tôi xả vào trong 2 cái thùng để qua đêm đến sáng lắng lại một lớp đất, khi đang xả nước đục và đỏ lòm như nước trà. Có nước giếng khoan nhưng không có tốt, tôi tắm thử và giặt đồ vài lần nhưng nó ngứa ".

Ông Hà Mười, ở thôn Bình An, xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn mong muốn sớm mở rộng mạng lưới cấp nước sạch.

Xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn có 12 thôn, hiện nay nhiều giếng đào của người dân bị phèn vàng phải lọc nước mới sử dụng được. Chính quyền xã Nhơn Hạnh và các đơn vị liên quan đã mở rộng mạng lưới cấp nước sinh hoạt đến 10 thôn của xã, 2 thôn còn lại đang được đầu tư làm ống dẫn nước về. Nhiều năm qua, xã Nhơn Hạnh sử dụng nước sạch của Nhà máy cấp nước sinh hoạt cho 3 xã khu Đông thị xã An Nhơn. Nhà máy cấp nước sinh hoạt này đưa vào sử dụng từ tháng 6/2005 với công suất 1.330 m3/ngày đêm, công suất khai thác hiện tại đạt 1.730 m3/ngày đêm.

Ông Trần Trọng Hải, cán bộ địa chính, xây dựng xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn cho biết, hiện vẫn còn tình trạng thiếu nước sinh hoạt cục bộ vào mùa khô: “Đến thời cao điểm nắng nóng thì có thiếu hụt nước. Trong năm 2022-2023, UBND xã trình thị xã đầu tư tuyến đường Tỉnh lộ 631, quá trình thi công có ảnh hưởng đến đường ống nước. Cử tri có y kiến nước không đảm bảo, sau khi công ty nước sạch khắc phục lại. Sắp tới, UBND thị xã An Nhơn hoàn thiện công trình đường ống lấy nước sạch từ Nhà máy nước sạch Cát Nhơn về phục vụ bà con”.

Nguồn nước máy tại xã Nhơn Hạnh luôn bị yếu vào mùa nắng nóng.

UBND thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng mạng lưới cung cấp nước sạch cho 3 xã khu Đông với tổng mức đầu tư hơn 14 tỷ đồng. UBND thị xã An Nhơn giữ nguyên nhà máy hiện có ở xã Nhơn An để cấp nước cho 2 xã Nhơn Phong và Nhơn An, còn xã Nhơn Hạnh thì lấy từ nguồn của Nhà máy nước Cát Nhơn, huyện Phù Cát. Thị xã An Nhơn mở rộng mạng lưới tuyến ống thêm 33 km, cấp nước đến các hộ dân trong phạm vi dự án.

Theo ông Mai Việt Trung, Bí thư Thị ủy An Nhơn thì 3 xã khu đông gồm: Nhơn An, Nhơn Phong, Nhơn Hạnh là vùng tập trung trồng mai, một số hộ sử dụng thuốc hóa học nguy cơ ảnh hưởng đến mạch nước ngầm. Do đó, thị xã sẽ ưu tiên cấp nước cho những vùng nguy cơ ô nhiễm nguồn nước: “Chúng tôi ưu tiên cấp nước sạch ở vùng trồng mai, vùng ô nhiễm rồi các cụm công nghiệp. Thời gian tới, thị xã cố gắng phủ nước sạch để đảm bảo trên 90% kể cả nông thôn và đô thị; tiếp tục cải thiện nguồn nước và nâng công suất nhà máy và làm sao 3 xã khu đông 100% người dân sử dụng nước sạch. Nguồn lực không sợ nhưng lo nhất là ý thức người dân. Hiện nay, ngoài tập nguồn lực để làm các nhà máy nước sạch, thị xã tăng cường công tác vận động, tuyên truyền”.

Một số khu vực vùng đông thị xã An Nhơn sẽ được ưu tiên cấp nước sach

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung do Nhà nước đầu tư, quản lý trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp thuộc cấp huyện được giao hoặc tạm giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn thực hiện rà soát, lập hồ sơ quản lý, kế toán tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn theo quy định.

Ông Hồ Đắc Chương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định cho biết:“Chúng tôi cũng đã làm việc với trung tâm nước sạch để đưa đường ống nước nối tiếp vào cho công trình cấp nước 3 xã khu đông thị xã An Nhơn. Giải pháp trước mắt phải làm như vậy, tuy nhiên trong công tác vận hành, tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần xây lắp An Nhơn bảo đảm chất lượng đầu ra phục vụ cho nhân dân ngày càng tốt hơn”.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/binh-dinh-khac-phuc-tinh-trang-thieu-nuoc-sinh-hoat-khu-dong-thi-xa-an-nhon-post1086004.vov